Thông tin tiếp về vụ sản phụ bị đánh ghen:

Thai nhi chết lưu do mẹ bị đánh ghen được "đưa ra ngoài"

ANTĐ - Sau 5 ngày nhập viện đến khoảng 10h sáng 15/11 chị Nguyễn Thị Hoa đã được các bác sĩ khoa Sản Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương tiến hành hút thành công cái thai đã bị chết lưu.

Anh Lê Trọng Nam cho biết: “Sáng sớm hôm nay, vợ tôi đã được chuyển sang khoa sản để tiến hành hút thai. Sau khi đưa cái thai ra ngoài, sức khỏe của vợ tôi hiện đang rất yếu, vẫn chưa ăn uống được gì. Cô ấy còn kêu đau và khóc vì thương con".

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 10/11, khi đang đi chợ, chị Nguyễn Thị Hoa (33 tuổi) trú tại xã Đại Sơn đã bị Ngô Thị Hà (SN 1975) trú tại xã Mỹ Sơn đánh ghen dẫn đến chị Hoa bị đa thương tích và cái thai trong bụng chị Hoa đã bị chết lưu.

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Nga – Phó trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cho biết, sau khi hút thai xong, hiện sức khỏe của chị Hoa vẫn còn yếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, và sắp tới sẽ cho chuyển sang Khoa Ngoại để điều trị thêm.

Sức khỏe của chị Hoa vẫn đang rất yếu

Cũng theo bà Nga, khi chị Hoa nhập viện, qua siêu âm, thai nhi đã bị chết lưu. Đó là một bào thai đã được hơn 10 tuần tuổi. Về thời gian và nguyên nhân thai nhi bị lưu, bà Nga cho biết không xác định được.

Tuy nhiên, theo khai báo của chị Hoa cũng như người nhà thì nguyên nhân thai bị chết lưu là do trước đó chị đã bị dẫm đạp, đánh vào bụng, bà Nga cho rằng rất có thể đó là nguyên nhân khiến thai lưu.

Cũng liên quan đến sự việc, vào chiều 15/11, công an xã Trù Sơn đã gọi hỏi các đối tượng có liên quan đến việc hành hung anh Lê Trọng Nam tại nhà của bà Nguyễn Thị Canh (mẹ vợ anh Nam) vào chiều 10/11.

Đơn thư của gia đình anh Nam gửi cơ quan công an về sự việc bị 5 đối tượng côn đồ hành hung

Trong đơn trình báo sự việc, anh Nam cho biết, sau khi sự việc xảy ra với vợ anh, anh Nam về nhà mẹ vợ thì bị 5 đối tượng đi xe máy xông vào nhà sử dụng ống túyp hành hung anh và còn đe dọa cả bà Canh. Trong số các đối tượng đó có đối tượng Trần Văn Giang, con trai ông Trần Văn Giáp, là chồng của bà Ngô Thị Hà đã đánh ghen với chị Hoa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Lê Trọng Nam đã có đơn trình báo sự việc gửi đến cơ quan công an xã cũng như bà Canh cũng đã làm đơn yêu cầu giải quyết sự việc về các đối tượng có hành động côn đồ như vậy.

Ông Đào Tất Trọng, Trưởng Công an xã Trù Sơn cho biết, sau khi tiếp nhận đơn chúng tôi đã điều tra và gọi hỏi các đối tượng để làm rõ sự việc trên.

Tin cùng chuyên mục