Thái Lan: Xả súng AK trong đám đông, cảnh sát bắt giữ hơn 100 người biểu tình

ANTĐ - Theo nguồn tin từ Bangkok, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ những người tham gia chống chính phủ đang phong tỏa một số tòa nhà hành chính, trong lúc đó, một số kẻ lạ mặt đã nổ súng AK vào đám đông. 

Trrong nỗ lực tổ chức chiến dịch giành lại quyền kiểm soát các tòa nhà chính phủ trong sáng ngày 18-2, nột số lớn người biểu tình, trong đó có một đại diện cấp cao của phe đối lập đã bị bắt giữ trước trụ sở Bộ Năng lượng. Tuy nhiên, người biểu tình vẫn tiếp tục ngăn chặn trụ sở chính phủ.

Có ít nhất 25 người đã bị thương và hàng chục người biểu tình bị bắt giữ. Đây là lần đầu tiên cảnh sát tiến hành trấn áp mạnh tay kể từ khi nổ ra những cuộc biểu tình đòi lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra cách đây ba tháng.

Theo tin từ trung tâm y tế khẩn cấp Erawan, số người bị thương của cả hai phía đang tiếp tục tăng lên, trong đó có nhiều cảnh sát. Nhiều người đã chứng kiến ít nhất vài cảnh sát được đưa khỏi hiện trường trong tình trạng bị thương ở đầu.

Người biểu tình đã bác bỏ đề nghị rút khỏi các cơ quan chính phủ trong vòng một giờ của cảnh sát, sau nhiều ngày cắm chốt bằng những khối bê tông và bao cát nhằm ngăn cản các nhân viên chính phủ tới làm việc. Thủ lĩnh đối lập Taugsuban Suthep còn tuyên bố, Thủ tướng Yingluck Shinawatra "cả đời này lẫn đời sau sẽ không thể quay trở lại tòa nhà chính phủ”.

Cảnh sát sau đó đã đám phán với các thủ lĩnh biểu tình, và trong lúc hai bên vẫn đang đôi co thì có tiếng súng nổ, khiến tình hình càng thêm hỗn hoạn.

Nổ súng đã xảy ra tại khu vực đàm phán giữa cảnh sát và thủ lĩnh biểu tình ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, rất có khả năng là súng AK đã được sử dụng trong vụ nổ súng này.

Vụ nổ súng xảy ra ở ngã từ gần trụ sở lực lượng lục quân Thái Lan. Người biểu tình đã ngăn cản các phóng viên, không cho quay phim hay chụp ảnh hiện trường vụ việc.

Chỉ huy cơ quan an ninh quốc gia Paradorn Pattanatabut cho biết rằng, có khoảng 100 người biểu tình đã bị bắt ở nhiều địa điểm khác nhau gần tòa nhà của Bộ Năng lượng, với lý do vi phạm luật tình trạng khẩn cấp.