Thái Lan 'vỡ' kế hoạch khách mời King's Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ý định mời các đội mạnh đá King's Cup 2022 của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phá sản khi cả 3 khách mời chính thức đều nằm ngoài top 100 FIFA.

FAT vừa chính thức công bố danh sách khách mời dự giải giao hữu truyền thống King's Cup 2022 diễn ra vào dịp FIFA Day tháng 9 tới.

Theo đó, ngoài đội tuyển Malaysia (hạng 147 thế giới) sớm được tiết lộ trước đó, truyền thông Thái Lan bất ngờ khi hai khách mời còn lại là Tajikistan (hạng 108) và Trinidad & Tobago (hạng 101).

FAT công bố 3 đội khách mời dự King's Cup 2022, đều nằm ngoài top 100 thế giới

FAT công bố 3 đội khách mời dự King's Cup 2022, đều nằm ngoài top 100 thế giới

Trước đó, nhiều tờ báo Thái Lan khẳng định đội tuyển Kyrgyzstan (hạng 95 thế giới) sẽ tham dự, tuy nhiên Tajikistan mới là cái tên nhận lời cuối cùng.

Như vậy, ý định mời các đội trong top 100 thế giới để giúp đội nhà có cơ hội học tập, cọ xát và cải thiện thứ hạng FIFA của FAT xem như phá sản.

Tờ Matichon tiết lộ, ban tổ chức đã chi 300.000 USD phí ra sân cho 3 đội khách mời. Số tiền 100.000 USD/đội được đánh giá kém hấp dẫn đối với các đội thuộc top 100 thế giới.

Theo thể thức truyền thống, 3 khách mời cùng chủ nhà Thái Lan (hạng 111 thế giới) sẽ chia làm 2 cặp đấu, chọn 2 đội thắng vào chung kết, 2 đội thua vào tranh hạng ba chung cuộc.

Ở King's Cup gần nhất năm 2019, chủ nhà Thái Lan xếp 4/4 chung cuộc sau khi thua Việt Nam và Ấn Độ. Đội tuyển Curacao vô địch, sau khi vượt qua Việt Nam (á quân) trên chấm luân lưu trận chung kết.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu tại TP.HCM lần lượt gặp Singapore ngày 21-9 và Ấn Độ ngày 27-9, nhằm hướng tới AFF Cup vào cuối năm.