Thái Lan trông chờ vào tiền đạo 34 tuổi ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Teerasil Dangda, 34 tuổi, cây săn bàn tốt nhất lịch sử AFF Cup được truyền thông Thái Lan đánh giá là niềm hy vọng của "Voi chiến" ở giải đấu năm nay.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - Mano Polking vừa công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup vào cuối tháng 12 này.

Đáng chú ý, rất nhiều trụ cột trên hàng công không thể góp mặt như bộ ba tiền vệ Chanathip Sonkrasin (CLB Kawasaki Frontale - Nhật Bản), Supachoke Sarachat (CLB Consadole Sapporo - Nhật Bản), Thitiphan (Oita Trinita - Nhật Bản) hay bộ đôi tiền đạo Supachai Chaided và Suphanat Muenta.

"Lão tướng" Dangda sẽ dần đầu đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2022

"Lão tướng" Dangda sẽ dần đầu đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2022

Đó là một phần lý do buộc HLV Mano Polking phải gọi trở lại lão tướng Teerasil Dangda, người đang bước sang tuổi 35.

"Với sự vắng mặt của một số tên tuổi hàng đầu, "Voi chiến" - biệt danh của đội tuyển Thái Lan - sẽ dựa vào kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda và hàng thủ được dẫn dắt bởi hậu vệ cánh trái Theerathon Bunmathan", tờ Bangkokpost đánh giá.

Cùng quan điểm này, tờ Siam Sport nhấn mạnh Teerasil Dangda - Cây săn bàn tốt nhất lịch sử AFF Cup (19 bàn) - sẽ là niềm hi vọng cao nhất của "Voi chiến" ở chiến dịch AFF Cup 2022. "Dù đã ở tuổi 34 nhưng sự đa năng của Dangda vẫn không hề suy giảm chút nào", Siam Sport viết.

HLV Polking bày tỏ mong muốn đội tuyển Thái Lan được tập trung 3 tuần trước trận ra quân gặp Brunei ngày 20-12. Tuy nhiên quỹ thời gian này đã bị rút xuống còn 2 tuần do các cầu thủ vẫn đang vướng lịch thi đấu trong nước.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan mong muốn các CLB nhả quân cho đội tuyển tập trung ngày 6-12. Trước khi đá AFF Cup, thầy trò HLV Polking sẽ được "làm nóng" qua hai trận giao hữu gặp Myanmar ngày 11-12 và Đài Bắc Trung Hoa ngày 14-12.

AFF Cup 2022 diễn ra từ 20-12 đến 16-1-2023. Bảng A gồm đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei. Bảng B gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.