Thái Lan tổ chức vòng bỏ phiếu mới

ANTĐ - Ngày 7-2, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã quyết định sẽ tổ chức một vòng bỏ phiếu mới cho đợt bỏ phiếu sớm hôm 26-1 và 10.284 điểm bỏ phiếu đã bị lực lượng biểu tình chống chính phủ cản trở trong cuộc tổng tuyển cử sau đó.

Theo chủ tịch EC Somchai Srisuthiyakorn, vòng bầu cử mới này sẽ được tổ chức tại 7 tỉnh, bao gồm Rayong, Yala, Narathiwat, Pattani, Satun, Phetchaburi, và Prachuap, nơi các điểm bỏ phiếu bị những người biểu tình cản trở vào ngày 2-2. Tuy nhiên, thời gian cụ thể cho vòng bầu cử mới vẫn chưa được công bố.

Ông Somchia cho biết, sẽ không tổ chức bỏ phiếu lại tại những điểm bỏ phiếu đã được tiến hành và sau đó bị người biểu tình làm gián đoạn, đồng thời sẽ tiến hành kiểm số phiếu đã bỏ hợp lệ.

Ngoài ra, EC cũng yêu cầu chính phủ tạm quyền ban sắc lệnh hoàng gia mới để ấn định thời điểm bầu cử mới cho 28 điểm bỏ phiếu tại 8 tỉnh không có ứng cử viên đăng ký do bị người biểu tình cản trở.

Theo số liệu mới nhất của EC, có 46,79% số cử tri trên cả nước đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2, tương đương với 20,1 triệu cử tri trong số 43,024 triệu cử tri đủ tư cách, đã thực thi quyền bỏ phiếu tại 68 tỉnh, nơi hoạt động bầu cử không bị người biểu tình làm gián đoạn. Trong đó, 71,38% phiếu bầu hợp lệ, 12,05% không hợp lệ và 16,57% bỏ phiếu trắng.