Thái Lan tính "ẵm" 2 HCV bóng đá SEA Games 31 tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thể thao Thái Lan đăng ký chỉ tiêu giành 123 HCV, bao gồm 2 HCV bóng đá tại SEA Games 31 diễn ra ở Việt Nam vào tháng 5 tới.
U23 Việt Nam (áo đỏ) từng loại U23 Thái Lan tại vòng bảng trước khi vô địch SEA Games 30

U23 Việt Nam (áo đỏ) từng loại U23 Thái Lan tại vòng bảng trước khi vô địch SEA Games 30

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến 23-5-2022, với sự tham gia của khoảng 10.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực, tranh tài ở 40 môn thi (526 nội dung tương ứng 526 bộ huy chương).

Tờ SMM Sport cho hay, Ủy ban thể thao quốc gia Thái Lan đã lên kế hoạch chuẩn bị cho tất cả các đội tuyển quốc gia nước này hướng tới SEA Games 31.

Theo đó, các VĐV của Thái Lan trong diện dự SEA Games sẽ tập trung đội tuyển luyện quân từ tháng 12-2021 đến tháng 5-2022. Mỗi bộ môn cũng đăng ký chỉ tiêu thành tích cụ thể.

"Thể thao Thái Lan đặt mục tiêu giành 123 HCV tại SEA Games 31, trong đó đa số là các môn thuộc hệ thống thi đấu Olympic và ASIAD như điền kinh (13 HCV), quyền Anh (5 HCV), bóng đá (2 HCV)...", tờ SMM Sport cho hay.

Trong số này, chỉ tiêu 2 HCV bóng đá được chú ý hơn cả.

Lịch sử môn bóng đá tại SEA Games tính từ năm 1959 tới nay, Thái Lan giành 6 HCV bóng đá nữ, 16 HCV bóng đá nam trong khi Việt Nam lần lượt giành 6 HCV bóng đá nữ, 2 HCV bóng đá nam.

Giàu thành tích bậc nhất khu vực ở SEA Games nhưng bóng đá Thái Lan lại đánh mất vị thế ở kỳ SEA Games gần nhất năm 2019 - nơi bóng đá Việt Nam thống trị tuyệt đối ở bóng đá nam, nữ.

Vì thế, dễ hiểu khi thể thao xứ Chùa Vàng đặt mục tiêu lấy lại ngôi vô địch ở môn thi danh giá nhất đại hội.

Tuy nhiên, đây là mục tiêu không dễ dàng, khi họ phải cạnh tranh khốc liệt với đương kim vô địch Việt Nam, cũng như tham vọng từ các đối thủ Malaysia, Indonesia...

Tại SEA Games 30 - 2019, đoàn Thái Lan giành tổng cộng 92 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn sau Việt Nam (98 HCV) và chủ nhà Philippines 149 (HCV).