Thái Lan: Thương vong do cảnh sát và người biểu tình đụng độ

ANTĐ - Hôm qua 18-2, 4 người đã thiệt mạng và 64 người khác bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát Thái Lan và những người biểu tình chống chính phủ tại Thủ đô Bangkok. 

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một đối tượng quá khích tại Bangkok ngày 18-2

Khoảng 25.000 cảnh sát đã được triển khai thực hiện chiến dịch “Hòa bình cho Bangkok” nhằm lập lại trật tự tại các địa điểm bị người biểu tình chiếm giữ và gây cản trở giao thông cũng như công việc của các cơ quan chính phủ. Theo Trung tâm Y tế khẩn cấp Erawan trực thuộc chính quyền Bangkok, 3 người dân và 1 cảnh sát đã bị thiệt mạng khi cảnh sát nỗ lực dỡ bỏ một số chướng ngại vật do người biểu tình dựng lên gần khu vực Tượng đài Dân chủ. Cảnh sát cho biết, đã xảy ra các vụ nổ và có tiếng súng vang lên trong cuộc đụng độ. Hiện chưa rõ thủ phạm vụ nổ súng. 

Trong khi đó, cảnh sát đã giành lại quyền kiểm soát tại điểm biểu tình gần Bộ Năng lượng, đồng thời bắt giữ 1 thủ lĩnh và khoảng 150 người biểu tình, thu giữ các vũ khí gồm thuốc nổ tự tạo cùng bình xịt hơi cay. Tại điểm biểu tình gần tòa nhà Chính phủ và Bộ Nội vụ, cảnh sát đã nỗ lực đàm phán với các thủ lĩnh biểu tình nhưng chưa đạt được tiến triển nào. 

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cáo buộc các lãnh đạo biểu tình tìm cách lật đổ chính phủ tạm quyền Thái Lan. Trong khi đó, theo Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan, bà Yingluck sẽ bị truy tố với tội danh thiếu trách nhiệm và làm sai nguyên tắc trong chương trình trợ giá lúa gạo. Ủy ban này cho biết đã triệu tập bà Yingluck tới đối chất về những cáo buộc này vào ngày 27-2. Nếu được xác định là có tội, Thủ tướng Yingluck có thể bị bãi chức. Được biết, Chính phủ Thái Lan hiện đang nợ khoảng 1 triệu nông dân nước này số tiền lên tới 130 tỷ baht (4 tỷ USD) trong chương trình trợ giá lúa gạo.