Thái Lan: Nổ tại khu vực biểu tình, 36 người bị thương

ANTĐ - Hôm qua 17-1, 36 người đã bị thương trong vụ nổ tại trung tâm Thủ đô Bangkok của Thái Lan khi một quả lựu đạn được ném vào những người biểu tình chống chính phủ. 

Những người bị thương trong vụ nổ lựu đạn tại Bangkok ngày 17-1

Vụ tấn công xảy ra khoảng 13h04 tại quận Pathumwan, cách chỗ ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ 30m, nhưng ông này không bị thương. Cảnh sát cho biết, quả lựu đạn M26 đã được ném ra từ một tòa nhà gần đó, chính quyền và phe biểu tình đối lập đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ nổ trên. 

Tình trạng bạo lực gia tăng trong bối cảnh chiến dịch “đóng cửa” Bangkok của phe biểu tình chống chính phủ đã bước sang ngày thứ 5 nhằm yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Ngày 17-1, Thứ trưởng Quốc phòng Nipat Thonglek đã ra lệnh cho các nhân viên quân sự phải giữ thái độ trung lập và tránh phát ngôn liên quan đến tình hình chính trị.