Thái Lan muốn thắng Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đích thân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot đã tới tận nơi đóng quân để động viên các cầu thủ Thái Lan, trước cuộc tái đấu Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

Sự xuất hiện của người đứng đầu bóng đá Thái Lan tại đại bản doanh đội U19 khiến truyền thông xứ Chùa Vàng bất ngờ, bởi trước đó, ông Somyot "im hơi lặng tiếng" trước thất bại của đội U23 ở giải châu Á cũng như thành tích đoạt vé Asian Cup 2023 của đội tuyển quốc gia.

"Tôi mong các bạn hãy thi đấu thật tốt để đoạt chức vô địch", tờ Thairath dẫn lời Chủ tịch FAT Somyot nói tại cuộc gặp.

Chủ tịch FAT Somyot tới tận nơi đóng quân, giao U19 Thái Lan chỉ tiêu vô địch

Chủ tịch FAT Somyot tới tận nơi đóng quân, giao U19 Thái Lan chỉ tiêu vô địch

U19 Thái Lan gánh trọng trách vô địch, sau thất bại của các đội tuyển trẻ nước này thời gian qua

U19 Thái Lan gánh trọng trách vô địch, sau thất bại của các đội tuyển trẻ nước này thời gian qua

Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 đến 15-7. Lá thăm may rủi một lần nữa đưa đại diện bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan vào chung bảng A.

Đáng chú ý ở bảng này, ngoài Thái Lan, Việt Nam còn có chủ nhà Indonesia, Myanmar, Philippines và Brunei. Đây được ví như bảng tử thần khi 4 đội mạnh khu vực là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar phải cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp.

U19 Thái Lan sớm được giao chỉ tiêu vô địch, trong khi chủ nhà Indonesia cũng hướng tới mục tiêu tương tự.

"Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt, lại được thi đấu trên sân nhà. Mục tiêu chắc chắn sẽ là chức vô địch", tờ CNN Indonesia dẫn lời HLV trưởng Shin Tae-yong.

Chủ nhà Indonesia được chuẩn bị rất kỹ và cũng muốn vô địch

Chủ nhà Indonesia được chuẩn bị rất kỹ và cũng muốn vô địch

Tờ báo cho biết U19 Indoneisa là đội có sự chuẩn bị tốt nhất trong 11 đội dự giải, khi tập luyện cùng nhau từ tháng 11-2021, với chuyến tập huấn bổ ích tại Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sau đó ăn tập cùng các đàn anh U23 ở chiến dịch SEA Games 31 và mới đây được so giày cùng các đối thủ mạnh ở giải giao hữu Toulon Cup (Pháp).

Đây cũng là đội duy nhất tại giải được HLV trưởng đội tuyển quốc gia kiêm nhiệm, dẫn dắt.

Trong khi đó, Myanmar vẫn luôn được đánh giá cao ở các giải trẻ. Sau khi buộc phải rút khỏi giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 2 vì Covid-19, thất bại từ vòng bảng SEA Games 31 (tháng 5), người hâm mộ Myanmar rất kỳ vọng vào một danh hiệu ở giải U19 lần này.

U19 Việt Nam sẽ lên đường dự giải ngày 28-6

U19 Việt Nam sẽ lên đường dự giải ngày 28-6

Về phần mình, U19 Việt Nam sau khi đón thêm 2 viện binh vừa trở về từ giải U23 châu Á là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường vẫn đang tích cực tập luyện tại Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam - người đã cùng khá nhiều thành viên U19 hiện tại đăng quang giải U23 Đông Nam Á cách đây 4 tháng.

Theo kế hoạch, ngày 28-6, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ sang Indonesia dự giải.

HLV Garcia quyết "đòi nợ" HLV Đinh Thế Nam

Giải U19 Đông Nam Á 2022 chứng kiến màn tái đấu thú vị giữa HLV Đinh Thế Nam (U19 Việt Nam) và HLV Salva Valero Garcia của U19 Thái Lan.

HLV Garcia (phải) cay cú sút bay chai nước sau trận thua đồng nghiệp Đinh Thế Nam

HLV Garcia (phải) cay cú sút bay chai nước sau trận thua đồng nghiệp Đinh Thế Nam

4 tháng trước, ông Garcia dẫn dắt U23 Thái Lan với nòng cốt là U19 đã thua cả 2 lần đối đầu với cùng tỉ số 0-1 (vòng bảng và chung kết) và nhìn thầy trò HLV Đinh Thế Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á.

HLV Garcia thậm chí đã không giấu nổi bình tĩnh, sút bay chai nước sau trận thua Việt Nam.

Chuẩn bị cho cuộc tái đấu đồng nghiệp Đinh Thế Nam vào tháng 7 tới, HLV Garcia đã triệu tập 28 cầu thủ, tập luyện từ ngày 21-6 và quyết tâm "đòi nợ" ở giải U19 Đông Nam Á.