Thái Lan muốn đưa AFF Cup về sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiết lộ kế hoạch xin đăng cai các trận đấu AFF Cup 2020 và nhiều khả năng sẽ được ban tổ chức giải chấp thuận.

Ngày 10-8, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 và khẳng định giải đấu sẽ diễn ra từ 5-12-2021 đến 1-1-2022, sau một năm trì hoãn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các nước Đông Nam Á, việc tổ chức thi đấu sân nhà, sân khách không khả thi. Vì vậy, AFF tính phương án tổ chức thi đấu tập trung, áp dụng quy tắc "bong bóng" để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam (phải) có thể phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup trên sân Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam (phải) có thể phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup trên sân Thái Lan

Tờ Siam Sport của Thái Lan tiết lộ, Liên đoàn bóng đá nước này đang xúc tiến kế hoạch đưa AFF Cup 2020 về sân nhà nhằm hai mục đích.

Thứ nhất, nếu AFF Cup tổ chức trên sân nhà, ĐT Thái Lan sẽ không phải trải qua các đợt cách ly 14 ngày theo quy định hiện hành của Chính phủ. Việc này giúp giải VĐQG - Thai League 2021/2022 không bị gián đoạn quá nhiều và cán đích đúng kế hoạch.

Thứ hai, vì không phải cách ly y tế nên các CLB sẽ yên tâm "nhả" cầu thủ và ĐT Thái Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất, cạnh tranh chức vô địch.

Với cơ sở vật chất tốt, từng tổ chức thành công một bảng đấu AFC Champions League theo quy tắc "bong bóng" nên Thái Lan nhiều khả năng sẽ được AFF trao quyền đăng cai giải đấu vào cuối năm nay.

Theo tìm hiểu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai này. Vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo gần như chắc chắn sẽ phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup trên sân khách.

Thời gian diễn ra AFF Cup 2020 cũng là khoảng trống của vòng loại thứ ba World Cup 2022, nơi mà đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt.

Ngày 5-8 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu đợt tập huấn tại Hà Nội, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân đội tuyển Ả Rập Xê Út ngày 2-9, trận đấu mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Có hai phương án thi đấu tập trung cho AFF Cup 2020. Một là, hai bảng đấu sẽ diễn ra tại hai quốc gia riêng biệt (mỗi quốc gia đăng cai một bảng đấu), kế đó, các trận đấu bán kết, chung kết tổ chức tại một địa điểm. Hai là, toàn bộ các trận đấu của giải diễn ra tại một quốc gia.

Trong cả hai trường hợp, Thái Lan đều có ưu thế giành quyền đăng cai.