Thái Lan mua thêm trực thăng chiến đấu đa nhiệm AW139

Thái Lan vừa đặt mua thêm 2 máy bay trực thăng đa nhiệm AW139 do hãng trực thăng Italia AgustaWestland chế tạo. Theo thông tin đăng tải trên website hãng AgustaWestland, đơn hàng trên sẽ được thực hiện trong năm 2014.

Trong hợp đồng trên, AgustaWestland cũng nhận đào tạo phi công cho phía Thái Lan. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về hợp đồng không được tiết lộ.

Thái Lan mua thêm trực thăng chiến đấu đa nhiệm của Ý

Trực thăng đa nhiệm AW139

Theo Flightglobal, quân đội Thái Lan hiện có khoảng 200 trực thăng các loại, bao gồm: Bell UH-1, 206, 212/412; Boeing CH-47, Sikorsky S-70, Mi-17 và 2 trực thăng UH-60M Black Hawk mới chuyển giao từ tháng 7-2012.

Hiện tại, trực thăng AW139 đang nằm trong biên chế quân đội nhiều quốc gia trên thế giới như: Italy, Qatar, Ai Cập, Ireland và Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản mới đây đã loại bỏ hoàn toàn 24 máy bay trực thăng loại này trong biên chế hải quân và cảnh sát. Tuy nhiên, tới ngày 9-10, lực lượng cảnh sát Nhật vẫn tiếp tục đặt mua thêm 2 trực thăng AW139 và chúng sẽ được chuyển giao trong năm 2014.

Được thiết kế đa nhiệm với dải nhiệm vụ phụ thuộc vào thiết bị mang theo, trực thăng AW139 có thể đạt tốc độ bay tới 310km/giờ và tầm hoạt động đạt 2.000km. AW139 có thể chở theo 2,5 tấn hàng hóa hoặc 15 người.