Thái Lan mua thêm 6 máy bay chiến đấu Gripen

ANTĐ - Không quân Hoàng gia Thái Lan đang cân nhắc mua thêm 6 chiếc máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, với giá 18 tỷ baht (khoảng 565 triệu USD).

Ngày 11-9, Tư lệnh Không quân Thái Lan, Nguyên soái Prajin Jantong, cho biết, lực lượng này sẽ được sở hữu thêm 6 chiếc JAS 39-C Gripen nữa, nhưng sẽ phải đợi chính phủ phê duyệt do kế hoạch mua sắm này có chi phí cao.

Ông cho biết như vậy, sau khi ông phụ lái một chiếc máy bay chiến đấu JAS 39-C Gripen từ Căn cứ không quân Don Muang đến Liên đội số 7 ở Surat Thani.

Chiếc máy bay này là một trong ba chiếc được bàn giao hôm 4-9, thuộc đợt cuối cùng trong tổng số 12 chiếc JAS 39-C Gripen mà Thái Lan đã đặt mua của Thụy Điển từ năm 2008, với tổng trị giá 34 tỷ baht (1,066 tỷ USD).

Loạt máy bay chiến đấu Gripen Thái Lan đã nhận của Thụy Điển

Nguyên soái Prajin cho rằng, Không quân Thái Lan có thể sẽ đề xuất mua thêm 6 chiếc máy bay chiến đấu này, theo một thỏa thuận thương mại trao đổi. Ông còn cho biết thêm rằng, Thụy Điển có thể sẽ cân nhắc một thỏa thuận trao đổi khác, để đổi máy bay chiến đấu lấy cao su, gạo, hoặc thịt gà.

Hệ thống Phòng không tích hợp Gripen, bao gồm 12 chiếc máy bay chiến đấu Gripen, cùng với 2 chiếc máy bay cảnh báo sớm trên không Saab 340 AEW và một chiếc máy bay vận tải Saab 340, sẽ được đưa vào biên chế trong chương trình phòng thủ quốc gia của các lực lượng vũ trang Thái Lan, từ ngày 1-4-2014.