Thái Lan mong muốn đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gửi thưa mời một số đội tuyển tham dự giải giao hữu quốc tế King’s Cup 2022, song hiện mới có Malaysia nhận lời.
Đội tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 tại King’s Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 tại King’s Cup 2019

Theo SMM Sport, sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19, King’s Cup - một trong những giải giao hữu bóng đá uy tín, lâu đời nhất Đông Nam Á do Thái Lan đăng cai - sẽ trở lại vào dịp FIFA Day tháng 9 tới. Như thông lệ, 3 đội khách mời sẽ tranh tài cùng chủ nhà.

Tờ báo cho biết, FAT muốn mời các đội bóng có thứ hạng cao từ 100 tới 50 thế giới, để giúp tuyển Thái Lan có cơ hội cọ xát, cũng như cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. “Tuy nhiên hiện mới có đội tuyển Malaysia xác nhận sẽ tham dự. Thầy trò huấn luyện viên Kim Pan-gon sẽ tập trung từ ngày 15 đến 27-9. Hiện chưa rõ 2 khách mời còn lại sẽ đến từ khu vực châu Á, hay sẽ có thêm một đội từ Đông Nam Á” - SMM Sport thông tin.

Truyền thông Thái Lan bày tỏ mong muốn đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này để người hâm mộ có cơ hội thêm một lần chứng kiến cuộc đối đầu “kinh điển Đông Nam Á” giữa đội tuyển hai nước.

Ở King’s Cup gần nhất năm 2019, tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 và giành Á quân chung cuộc, còn chủ nhà xếp hạng 4/4. Ngày 23-7, huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam bắt tay vào công việc chuẩn bị cho AFF Cup 2022 và việc có dự King’s Cup hay không sẽ được ông tính toán.