Thái Lan lập Ủy ban hòa giải và cải cách quốc gia

ANTĐ - Ngày 17-6, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Chiến dịch an ninh nội địa cho biết, chính quyền quân sự Thái Lan đã thành lập một ủy ban mới chịu trách nhiệm tiến hành hòa giải và cải cách, 2 bước chính trong lộ trình tiến tới tổng tuyển cử của chính quyền quân sự.

Phát ngôn viên Banpot Phunpian cho biết, Ủy ban Hòa giải và cải cách (CRR) mới thành lập này sẽ chịu trách nhiệm thu thập các ý kiến và đề xuất từ các cơ quan nhằm đưa ra một kế hoạch hòa giải và cải cách đất nước.

Theo lộ trình của chính quyền quân sự Thái Lan do Đại tướng Prayuth Chan-ocha đứng đầu, có thể sẽ mất ít nhất 1 năm để hoàn thành quá trình hòa giải và cải cách trước khi một cuộc tổng tuyển cử có thể được tiến hành trên toàn quốc.

Thái Lan lập Ủy ban hòa giải và cải cách quốc gia ảnh 1

Quân đội Thái Lan được triển khai khắp Băngkok đảm bảo an ninh 


Ông Phunpian cho biết thêm, CRR sẽ nằm dưới sự giám sát của Văn phòng thư ký Quốc phòng thường trực và sẽ bao gồm đại diện của các cơ quan chính phủ hữu quan.

Cũng theo vị phát ngôn viên này, Trung tâm Hòa giải phục vụ cải cách được thành lập trước đó để giám sát quá trình hòa giải sẽ nằm dưới sự quản lý của CRR.

Một nhóm công tác thực hiện các công việc chuẩn bị cho tiến trình cải cách nằm dưới sự chỉ đạo của CRR cũng đã được thành lập. Nhóm công tác này sẽ bao gồm nhiều tầng lớp khác nhau, như quân đội, cảnh sát, lĩnh vực dân sự và học giả.