Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho người nghèo

ANTD.VN - Hôm qua 22-11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-Ocha tuyên bố sẽ hỗ trợ những người nghèo ở nước này với số tiền lên tới khoảng 358 triệu USD và bắt đầu giải ngân từ tháng 12-2016 tới. 

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho người nghèo ảnh 1Người dân tỉnh Surin (Thái Lan) quảng bá gạo tại Trung tâm mua sắm EmQuartier, Bangkok

“Đây là biện pháp nhằm hỗ trợ người dân có thu nhập thấp đồng thời là biện pháp kích cầu cho nền kinh tế bởi nó sẽ kích hoạt chi tiêu trong dân chúng nhiều hơn”, Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha phát biểu trong cuộc họp báo. Cụ thể, những người dân có mức thu nhập dưới 30.000 baht/năm (tương đương khoảng 845 USD/năm) sẽ nhận được mức trợ cấp 1 lần duy nhất là 3.000 baht (khoảng 85 USD), còn những người có thu nhập từ 30.000 đến 100.000 baht/năm sẽ được hỗ trợ ít hơn, khoảng 1.500 baht. 

Đáng chú ý, nông dân Thái Lan không được hỗ trợ tiền mặt trong đợt tới, bởi họ đang được hưởng chế độ trợ cấp toàn quốc khoảng 1,3 tỷ USD.  Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan cũng vừa thông qua chương trình trợ giá gạo nếp và khuyến khích nông dân tại 35 tỉnh, thành trong cả nước trồng ngô thay vì trồng lúa trong khoảng thời gian sau vụ mùa chính.