Thái Lan điều tàu chở trực thăng cứu người di cư

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 25-5 đã lệnh cho hải quân nước này điều một tàu chở trực thăng tới vùng biển Andaman để xử lý các tình huống khẩn cấp trong việc cứu trợ những người di cư đang lênh đênh trên biển. 
Thái Lan điều tàu chở trực thăng cứu người di cư ảnh 1

Theo Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, chiếc tàu chở trực thăng Ang Thong của hải quân Hoàng gia Thái Lan, có lực rẽ nước lên tới 7.500 tấn, sẽ có chức năng như một trung tâm y tế.

“Nếu phát hiện có bất cứ tàu chở người di cư nào, hải quân Thái Lan sẽ chỉ dẫn cho họ đến tàu quân sự này để được hỗ trợ và người bị ốm sẽ được đưa đi điều trị tại các bệnh viện ở Thái Lan”, ông Chan-ocha khẳng định. 

Trong diễn biến liên quan khác, hôm qua 26-5, chính quyền Myanmar và quốc gia láng giềng Bangladesh cho biết, 2 bên đã đạt được thống nhất về việc cho hồi hương 200 người Bangladesh được cứu sống trong vụ lật thuyền ngoài khơi Myanmar hồi tuần trước.