Thái Lan công bố kế hoạch hòa giải

ANTĐ - Ngày 3-6, Trung tâm Hòa giải vì cải cách (RCR) của Thái Lan công bố kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn do Hội đồng Hòa bình và trật tự Quốc gia (NCPO) đề xuất. 

Giai đoạn 1 đang được bắt đầu với công tác chuẩn bị. Giai đoạn này đại diện các tổ chức được mời tới để thành lập các nhóm làm việc có nhiệm vụ lập ra trung tâm thu thập dữ liệu, triển khai kế hoạch hành động, người phát ngôn Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh -  Banpot Phupien cho biết. Giai đoạn 2 (từ đầu tháng 6), các nhóm làm việc lên kế hoạch hoạt động từ ý kiến thu được của người dân, để RCR xem xét. Giai đoạn 3 (từ tháng 7) sẽ triển khai kế hoạch. Được biết, mục tiêu của RCR là cung cấp dữ liệu cho tất cả các phe phái, nhằm tạo một môi trường thích hợp cho người dân Thái chấp nhận những ý kiến khác biệt.

Cùng ngày, quân đội Thái Lan công bố dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại 3 điểm du lịch nổi tiếng là Phuket, Koh Samui và Pattaya, để không ảnh hưởng tới ngành du lịch. Tuy nhiên, lệnh này vẫn giữ nguyên tại Bangkok và các địa phương khác.