Thái Lan công bố biện pháp hòa giải dân tộc

ANTĐ - Hôm qua 28-5, chính quyền quân sự Thái Lan đã công bố một kế hoạch gồm 8 điểm hướng tới mục tiêu cải cách đất nước và thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc. 

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO), ông Prayuth Chan-ocha (ảnh), thủ lĩnh lực lượng tiến hành đảo chính tại Thái Lan vừa qua đã đề ra 8 biện pháp nhằm thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc bằng việc sẽ xóa bỏ sự phân chia giai cấp chính trị và tầng lớp xã hội bằng màu sắc (phe Áo đỏ, Áo vàng), nhằm mục tiêu cải cách đất nước.

Ông Winthai Suvaree, Phó Phát ngôn viên của quân đội Thái Lan cho biết, việc thúc đẩy hòa hợp dân tộc của NCPO nhằm chấm dứt các cuộc xung đột chính trị trong nước và đây cũng là quá trình đầu tiên để kiểm soát chính quyền nhà nước lâm thời sau này. Ngoài ra, việc ban hành hiến pháp lâm thời, thành lập hội đồng cải cách quốc gia, hội đồng lập pháp và chính phủ tạm quyền sẽ được ưu tiên tiến hành trước và việc tổ chức bầu cử sẽ được thực hiện cuối cùng, ông Winthai cho biết thêm.