Thái Lan chuẩn bị nhận chiếc trực thăng UH-72 đầu tiên

ANTĐ - Các quan chức Công ty trực thăng Airbus ở Mỹ vừa cho biết, công ty này đã hoàn thành sản xuất chiếc đầu tiên trong tổng số 6 chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng hạng nhẹ UH-72A cho Lục quân Hoàng gia Thái Lan (RTA).

Theo một phát ngôn viên công ty, chiếc máy bay trực thăng này sẽ được bàn giao cho Lục quân Mỹ vào tháng 12 tới, sau đó Lục quân Mỹ sẽ tiếp tục bàn giao cho Lục quân Hoàng gia Thái Lan vào tháng 4-2015. 5 chiếc máy bay trực thăng UH-72 Lakota còn lại của hợp đồng sẽ được chế tạo trong năm 2015.

Năm 2013, Thái Lan đã yêu cầu chính phủ Mỹ bán cho lục quân nước này 6 chiếc máy bay trực thăng UH-72A qua quân Chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) của chính phủ Mỹ. Hợp đồng có giá trị 77 triệu USD và sẽ là thương vụ quốc tế đầu tiên của dòng máy bay trực thăng quân sự này, một biến thể của trực thăng dân dụng EC-145.

Thái Lan chuẩn bị nhận chiếc trực thăng UH-72 đầu tiên  ảnh 1
Máy bay trực thăng UH-72 Lakota 


Thái Lan hiện đang tăng cường phi đội máy bay trực thăng cho lục quân. Tháng 2-2011, nước này đã mua 3 chiếc máy bay trực thăng đa năng Mil Mi-17V-5 của Nga, và đặt mua thêm 3 chiếc nữa. Hồi tháng 10-2012, Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã ký hợp đồng mua 2 chiếc trực thăng vận tải và lưỡng dụng Agusta Westland AW-139, dự kiến sẽ được bàn giao trong năm nay.

Trước đó, hồi tháng 8-2009, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ đã công bố một thỏa thuận FMS bán 3 máy bay trực thăng UH-60L cho Thái Lan, trong khi vào tháng 3-2010 chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn một đề xuất mua 3 chiếc trực thăng UH-60M, và tháng 10-2011, chính phủ nước này lại thông qua kế hoạch mua thêm 2 chiếc máy bay trực thăng Black Hawk trị giá 90 triệu USD.

Máy bay trực thăng UH-72 Lakota là phiên bản quân sự hóa của dòng máy bay trực thăng dân sự EC-145 của Eurocopter, trước đây là EADS Bắc Mỹ, có trụ sở tại Columbus, Mississippi. Trực thăng UH-72 Lakota dài 10,18m, cao 3,44m và rộng 1,73m. Máy bay có tốc độ hành trình 153 dặm/giờ (khoảng 280 km/giờ) và tầm hoạt động 426 dặm (khoảng 770km).