Thái Lan cách ly HLV Nishino 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 21-8, HLV người Nhật Bản - Akira Nishino sẽ trở lại Thái Lan để tiếp tục công việc, song cần trải qua 14 ngày cách ly y tế theo quy định.
HLV Nishino sẽ cách ly 14 ngày trước khi đi dự khán Thai-League vào tháng 9

HLV Nishino sẽ cách ly 14 ngày trước khi đi dự khán Thai-League vào tháng 9

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Patit Supapong xác nhận HLV Nishino sẽ có mặt tại Thái Lan trong hôm nay (21-8). Ngay khi tới sân bay, ông Nishino sẽ được đưa đi cách ly 14 ngày theo quy định tại một khách sạn được FAT bố trí từ trước.

Bóng đá Thái Lan tạm ngưng từ tháng 3, sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Mới đây, khi dịch cơ bản được kiểm soát, Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận cho phép các giải đấu quốc nội trở lại từ ngày 12-9 và đón khán giả vào sân.

HLV Nishino từng đề xuất một đợt tập trung ĐTQG vào tháng 8 này, tuy nhiên kế hoạch này sau đó phải hủy bỏ do chiến lược gia này chưa được phép nhập cảnh Thái Lan, đồng thời AFF và FIFA lần lượt thông báo hoãn AFF Cup và vòng loại World Cup.

HLV Nishino sẽ kết thúc cách ly y tế vào đầu tháng 9 và có khoảng một tuần chuẩn bị, trước khi bắt tay vào công việc, đó là đi dự khán các trận đấu giải Thai-League để tuyển quân cho ĐTQG và U23, hướng tới các mục tiêu năm 2021.

Kể từ khi nhận mức lương kỷ lục để dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan từ tháng 7-2019, HLV Nishino chưa có thành tích ấn tượng nào.

Ở SEA Games 2019, đương kim vô địch Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Đến vòng chung kết U23 châu Á tổ chức trên sân nhà, đoàn quân của Nishino đặt mục tiêu vào top 4 song dừng chân ở vòng tứ kết sau trận thua Ả Rập Xê Út.

Còn tại vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra, ĐT Thái Lan đang tạm xếp thứ ba bảng G sau Malaysia, Việt Nam.

Do các giải đấu cấp đội tuyển từ nay tới hết năm 2020 đều bị hoãn, HLV Nishino cơ bản sẽ "ngồi chơi xơi nước" tới hết năm 2020. Từ tháng 4-2020, FAT thông báo bắt đầu cắt 50% lương các chuyên gia nước ngoài, trong đó có HLV Nishino cho tới khi tổ chức này ổn định được tài chính.