Thái Lan bắt giữ một thủ lĩnh biểu tình

ANTĐ - Cảnh sát Thái Lan hôm qua 10-2 đã bắt giữ ông Sonthiyan Chuenruthainaitham, một lãnh đạo biểu tình chủ chốt của đảng Dân chủ, đồng thời cũng là người sở hữu hãng thông tấn – truyền hình vệ tinh T-News. 

Người biểu tình tụ tập tại trung tâm Thủ đô Bangkok

Ông Sonthiyan bị “bắt nóng” vào khoảng 13h30 trong khi đang ăn trưa tại Central Department Store ở khu vực Lat Phrao, sau đó bị dẫn giải đến trụ sở cảnh sát quận Khlong Luang ở Pathum Thani. Trước đó, theo đề nghị của Cục Điều tra đặc biệt, Tòa án Hình sự Thái Lan hôm 5-2 đã phê chuẩn lệnh bắt 19 thủ lĩnh biểu tình - trong đó có ông Sonthiyan, vì tội danh vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp.

Cùng ngày, ít nhất 6 nhân viên môi trường đô thị đã bị thương trong một vụ nổ nhỏ tại khu lều trại của người biểu tình chống chính phủ ở Thủ đô Bangkok. Một quả bom đã phát nổ ngay giữa đại lộ Ratchadamnoen, gần cầu Phan Fa vào khoảng 11h30 khi các nhân viên của Cơ quan Thoát nước Bangkok (BMA) đang thay các chậu cây cảnh tại một công viên gần khu vực biểu tình. 

Trong một diễn biến khác, một đám đông những người nông dân đã tụ tập tại trụ sở Bộ Tư pháp Thái Lan trên đường Chaeng Wattana biểu tình nhằm phản đối việc Chính phủ chậm thanh toán tiền mua gạo theo chương trình trợ giá quốc gia. Cùng với đó, các nhóm biểu tình chống chính phủ do ông Suthep Thaugsuban dẫn đầu đã diễu hành kích động người nông dân biểu tình nhằm tăng sức ép đối với Chính phủ.