Thái Lan bắt giữ cựu binh sĩ nổ súng tại bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Hai người đã thiệt mạng, bao gồm một bệnh nhân Covid-19, sau khi một cựu binh sĩ, mặc quân phục chiến đấu và đội mũ nồi đỏ, nổ súng tại một bệnh viện dã chiến chống đại dịch ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan ngày 24-6. Kẻ tấn công đã bị bắt ngay sau đó.
Cảnh sát khám xét nghi phạm tấn công bệnh viện

Cảnh sát khám xét nghi phạm tấn công bệnh viện

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị cảnh sát tỉnh Chumphon chặn bắt khi đang lái một chiếc xe tải Isuzu màu trắng. Cảnh sát trưởng khu vực Amphol Buarabporn cho biết, kẻ tấn công là một cựu quân nhân, 23 tuổi, đã sát hại 2 người. Một là bệnh nhân bị bắn chết trong bệnh viện, nạn nhân còn lại là một nhân viên cửa hàng ở Bangkok bị nghi phạm ra tay do có mâu thuẫn từ trước.

Điều tra ban đầu cho thấy, kẻ xả súng đã nhầm bệnh nhân Covid-19 với những người nghiện ma túy. Hắn ta khai rằng ghét những người sử dụng ma túy.

Bệnh viện dã chiến ở Pathum Thani trước đây từng là một trung tâm cai nghiện ma túy và đã được trang bị lại để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Cửa kính đã bị vỡ sau vụ nổ súng tại bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19 ở Pathum Thani, Thái Lan ngày 24-6

Cửa kính đã bị vỡ sau vụ nổ súng tại bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19 ở Pathum Thani, Thái Lan ngày 24-6

Vào tháng 2 năm ngoái, một binh sĩ trẻ khác đã xả súng, cướp đi sinh mạng của 29 người tại một trung tâm mua sắm ở Thái Lan. Người này đã giết sĩ quan chỉ huy của mình trước khi dùng súng uy hiếp con tin tại trung tâm thương mại.