Thái Lan ấn định thời điểm bầu Thủ tướng

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (ảnh) tối 10-8, đã trở về Bangkok theo đúng giao hẹn. Sự trở lại của bà Yingluck đã xóa tan mọi nghi ngờ về việc bà có thể lợi dụng cơ hội để trốn khỏi Thái Lan trước các cáo buộc của tòa án về vấn đề thu mua gạo khi bà còn cầm quyền và lạm dụng quyền lực. 

Trước đó, cuối tháng 7-2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã cho phép bà Yingluck rời Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 21-7 đến 10-8 để đi du lịch nước ngoài. Trong khi đó, theo thông tin từ Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan, dự kiến vào ngày 21 hoặc 22-8 tới, Hội đồng này sẽ triệu tập một phiên họp để bầu chọn Thủ tướng mới của Thái Lan. Theo Hiến pháp lâm thời Thái Lan, các thành viên Hội đồng Lập pháp quốc gia sẽ bỏ phiếu lựa chọn Thủ tướng và Nội các mới để điều hành chính phủ tạm quyền cho tới khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào cuối năm 2015.