Thạch Kim Tuấn mất HCV thế giới vì nặng hơn đối thủ... 40g

ANTĐ - Tại giải VĐTG 2014 vừa khởi tranh tại Almaty (Kazakhstan), Thạch Kim Tuấn giành HCV cử giật, phá kỷ lục châu Á. Đáng tiếc khi xét thành tích tổng cử, dù cùng đạt 296kg như Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) song Kim Tuấn phải chấp nhận HCB vì nặng hơn đối thủ 40g.

Giải VĐTG có mức độ khắc nghiệt chỉ sau Olympic. Tại hạng cân 56kg nam có đến 39 VĐV đăng ký tham dự, trong đó có nhiều hảo thủ như đương kim vô địch thế giới và Olympic 2012 Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên), Long Qingquan (Trung Quốc, HCV Olympic 2008), Li Fabin (Trung Quốc, HCV châu Á 2012)... Cử tạ Việt Nam có 2 đại diện là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn.

Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn đã thi đấu rất tốt với thành tích 135kg, bỏ xa đương kim vô địch thế giới và Olympic Om Yun Chol (xếp hạng 5 cử giật với 128kg) đến 7kg, trong khi các đối thủ  chính của anh là Long Qing Quan và Li Fabin chi giành được thành tích lần lượt là 133 và 134kg. Với kết quả này, Kim Tuấn giành HCV và phá kỷ lục châu Á (134kg) do chính anh lập tại ASIAD Incheon Hàn Quốc vừa qua.

Thạch Kim Tuấn mất HCV thế giới vì nặng hơn đối thủ... 40g ảnh 1Kim Tuấn trên bục nhận huy chương thế giới (Ảnh IWF)
Bước vào nội dung cử đẩy, Kim Tuấn chinh phục thành công mức tạ 161kg và cầm chắc HCB khi 2 đối thủ người Trung Quốc là Li Fabin và Long Qing Quan chỉ đạt 157kg và 160kg. Mọi sự chú ý đổ dồn về phần thi của VĐV cuối cùng, Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) - đối thủ từng vượt qua chính Kim Tuấn để giành HCV ASIAD Incheon với mức cử đẩy 170kg.

Om Yun Chol đã bất ngờ thất bại ở lần đẩy đầu tiên với mức 162kg khiến cơ hội vô địch thế giới của Kim Tuấn trở nên sáng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, sự xuất sắc sau đó của VĐV CHDCND Triều Tiên giúp anh nâng thành công mức 168kg để một lần nữa vượt qua Kim Tuấn giành HCV nội dung.

Xét về tổng cử, Kim Tuấn và Om Yun Chol cùng thông số 296kg, nhưng Kim Tuấn phải chấp nhận HCB vì có trọng lượng cơ thể là 55,75kg, nặng hơn 40g so với Om Yun Chol. 

Có một chút đáng tiếc cho lực sỹ của Việt Nam. Tuy nhiên thành tích 296kg tổng cử và 135kg cử giật của Kim Tuấn chính là thành tích tốt nhất mà anh đạt được. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đô cử Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Kết thúc giải VĐTG, Kim Tuấn gây ấn tượng với 1HCV (cử giật), 2 HCB (cử đẩy và tổng cử) và lập kỷ lục thế giới trẻ ở nội dung cử giật và tổng cử (thời điểm xác lập thành tích, Kim Tuấn chưa tới 20 tuổi).

Trang trang web chính của Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã đăng tải bài viết về cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở hạng cân 56kg. Theo đó, Kim Tuấn được ca ngợi là tài năng trẻ có màn trình diễn đặc biệt ấn tượng tại giải, người đã làm khó các nhà vô địch thế giới, vô địch Olympic. Về phần mình, Kim Tuấn chia sẻ: "Có đôi chút tiếc nuối song tôi vẫn rất vui mừng với thành tích đạt được. Om Yun Chol hôm nay thật sự ấn tượng ở nội dung cử đẩy. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy và xin chúc mừng chiến thắng này của anh ấy".

Cùng phần thi 56kg nam, Việt Nam còn có Trần Lê Quốc Toàn, song anh chỉ đứng hạng 5 chung cuộc với tổng cử 280kg.