Tết ông Công, ông Táo: Cá chép 10.000 đồng/con, tiểu thương vừa bán vừa lo ế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhiều gia đình đã tranh thủ cuối tuần cúng ông Công, ông Táo trước chính lễ 2 ngày. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá đồ cúng lễ ông Công, ông Táo và hàng Tết gần như không thay đổi.
Cá chép cúng ông Công, ông Táo giữ giá ổn định

Cá chép cúng ông Công, ông Táo giữ giá ổn định

Từ hôm qua (20 tháng Chạp), nhiều gia đình đã tranh thủ ngày cuối tuần để làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Lấy cá chép về bán dịp này, chị Nguyễn Thị Thanh (tiểu thương chợ Thành Công) cho biết: “Cá chép cúng lễ có 2 loại, cá chép đỏ và cá chép vàng. So với năm ngoái, giá bán năm nay gần như không thay đổi, vẫn 10.000- 15.000 đồng/con tùy loại”.

Theo chị Thanh, nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân năm nay giảm trông thấy. Do đó, thay vì nhập cả gần 1.000 con về bán lẻ dịp lễ này như trước đây, chị Thanh chỉ dám nhập “nhỏ giọt”, 300 con một lần. “Bán hết đến đâu tôi nhập đến đó, nhập nhiều sợ ế”- người bán hàng này nói.

Tại chợ Nghĩa Tân, cá chép cúng lễ cũng có giá từ 12.000-15.000 đồng/con. Chị Trần Thị Nguyên (tiểu thương chợ Nghĩa Tân) cho hay, gia đình nào cũng đều phải mua cá để thắp hương lễ. Tuy nhiên, thay vì mua 5 con như trước thì năm nay khách chỉ mua 2-3 con. “Nhiều gia đình sẽ cúng ông Công, ông Táo đúng ngày nhưng từ nay đến hôm đó chắc sức mua cũng khó đột biến”.

Hiện tại, giá đa số các mặt hàng Tết đều giữ ổn định. Giá các loại hoa quả gần như không biến động: hoa cúc 30.000 đồng/bó để thắp hương; hoa hồng 6.000 đồng/bông; cành đào nhỏ 80.000-100.000 đồng/cành.

Với các loại hoa quả, thanh long giá 35.000-40.000 đồng/kg; xoài Cát Chu 50.000-60.000 đồng/kg; chuối 40.000 đồng/nải, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Tuy nhiên, các loại thực phẩm tươi sống vẫn giữ giá và bán khá chậm. Theo đó, gà ta long 130.000 đồng/kg, tăng nhẹ 10.000 đồng/kg so với trước; thịt nạc mông, nạc thăn, ba chỉ 120.000 đồng/kg; sườn than 130.000 đồng/kg; thịt bò mông 280.000 đồng/kg…

Các loại hàng mã cũng được bày bán nhiều. Bộ đồ ông Công, ông Táo giá 40.000 đồng/bộ, quần áo cúng lễ giá 60.000-80.000 đồng/bộ tùy chất liệu giấy.

Dịp này, dịch vụ đặt mâm cơm cúng lễ cũng lên ngôi. Người mua có thể chọn đồ riêng lẻ hoặc cả mâm. Giá gà cúng lễ ngậm hoa hồng từ 450.000-500.000 đồng/kg; xôi gấc 60.000 đồng/đĩa to; Mâm cỗ trọn gói giá dao động từ 700.000- 1.500.000 đồng/mâm theo yêu cầu của khách.

Tin cùng chuyên mục