Tết Ất Mùi được nghỉ kéo dài 9 ngày

ANTĐ -Chính thức chốt phương án nghỉ Tết Nguyên Đán dài 9 ngày; Để học sinh đốt pháo, trường bị kỷ luật; Dừng khai thác đường bay TPHCM - Cà Mau; Cả nước có 61.249 căn nhà ở công vụ; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW tầm soát viêm gan virus C miễn phí; Chính quyền Hong Kong tạm đóng cửa vì xung đột bùng phát; Biểu tình lan tỏa khắp nước Mỹ; Đồng tiền Nga sụt giá xuống mức thấp kỷ lục… đó là những tin chính trong bản tin ngày 2-12.

Bản tin phát thanh ngày 2-12.

*Phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi kéo dài 9 ngày vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức thông qua chiều 1-12. Theo người phát ngôn của Chính phủ, công chức, viên chức sẽ đi làm vào thứ Bảy (14-2-2015) để nghỉ liền từ ngày 15-2-2015 đến ngày 23-2-2015. Về phương án nghỉ Tết Dương lịch, Chính phủ cũng quyết định phương án nghỉ 4 ngày từ 1-1-2015 tới 4-1-2015. Người lao động sẽ đi làm bù vào ngày thứ Bảy (27-12). Ngoài ra, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ ngày 30-4/1-5 năm sau sẽ kéo dài 6 ngày liên tục.

 Tết Ất Mùi được nghỉ kéo dài 9 ngày ảnh 1Ban giám hiệu nhà trường sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép (Ảnh minh họa).

*Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các trường học thực hiện tăng cường kiểm tra phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy nổ, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, tết kéo dài. Theo đó, kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên cố tình vi phạm. Ban Giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Tết Ất Mùi được nghỉ kéo dài 9 ngày ảnh 2
Sân bay Cà Mau đóng cửa để sửa chữa

 *Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, do sân bay Cà Mau phải đóng cửa để sửa chữa, nên các chuyến bay của hãng đi/đến sân bay này phải tạm dừng. Từ ngày 1-12 đến 1-2-2015, các chuyến bay do Vietnam Airlines hợp tác liên danh với VASCO trên đường bay TPHCM - Cà Mau sẽ không được khai thác.

 *Theo thống kê của cơ quan chức năng gửi Văn phòng Chính phủ, tính đến hết ngày 31-8-2014, theo báo cáo của 33 bộ ngành, cơ quan trung ương và 60 địa phương thì tổng quỹ nhà ở công vụ cả nước hiện nay khoảng 61.249 căn các loại, tương ứng khoảng 1.603.498 m2 sử dụng. Trong đó bao gồm 81 biệt thự, 5.202 căn hộ nhà chung cư, 55.966 nhà ở liền kề.Hầu hết nhà ở công vụ đã được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích. Tuy nhiên, vẫn còn có trường hợp cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ nhưng chưa trả lại nhà công vụ.

Tết Ất Mùi được nghỉ kéo dài 9 ngày ảnh 3
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức triển khai tầm soát viêm gan virus C miễn phí.

 *Từ ngày 1-12 đến ngày 15-12, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức triển khai tầm soát viêm gan virus C miễn phí. Bắt đầu từ ngày 1-12 vào 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày, hoạt động triển khai tầm soát viêm gan virus C miễn phí sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm là tại tầng 1 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (78, đường Giải Phóng, Hà Nội; và cơ sở 2 của Bệnh viện tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

*Phớt lờ lệnh yêu cầu rút lui sau hơn 2 tháng kiên trì biểu tình, hàng ngàn người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong hôm qua xung đột với cảnh sát, khiến trụ sở chính quyền phải đóng cửa tạm thời. Hỗn loạn nổ ra lúc người dân đi làm buổi sáng, khi hàng trăm người biểu tình thuộc phong trào sinh viên bao vây khu Admiralty, nơi tập trung nhiều văn phòng và cửa hàng mua sắm. Trụ sở cơ quan hành pháp và tư pháp cùng nhiều cửa hàng bị buộc phải đóng cửa trong buổi sáng.

Tết Ất Mùi được nghỉ kéo dài 9 ngày ảnh 4
Đụng độ xảy ra giữa sinh viên biểu tình và cảnh sát Hong Kong

 *Sáng nay 2-12 (giờ VN), hàng ngàn người tập trung tại các trường đại học, công sở khắp nước Mỹ để biểu tình lên án vụ thanh niên da đen Michael Brown bị sát hại ngày 9-8. Cuộc biểu tình bắt đầu vào thời điểm Brown bị bắn. Ở New York, hàng trăm sinh viên, chủ yếu là người da trắng, đứng im lặng một phút tại Quảng trường Thời đại trước khi hô vang “Đã giơ tay rồi, đừng bắn” và “Không có công lý, không có hòa bình”. Họ cũng giương cao biểu ngữ “Hãy bỏ tù cảnh sát giết người”, “Ferguson ở khắp mọi nơi” và “Sinh mạng người da đen cũng quý giá”.

Tết Ất Mùi được nghỉ kéo dài 9 ngày ảnh 5
Nền kinh tế Nga đang đứng trước nguy cơ leo thang

 *Đêm 1-12, giá đồng rúp của Nga sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục do giá dầu tụt dốc, khiến mối lo ngại về nền kinh tế Nga leo thang. Theo Reuters, trong phiên giao dịch hôm 1-12 giá đồng rúp giảm tới 4% so với đồng USD, hiện ở mức 1 USD đổi được 52 rúp và một euro đổi được 65 rúp. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ năm 1998. Một số nguồn tin cho biết Ngân hàng Trung ương Nga đã phải can thiệp để ngăn đồng rúp giảm sâu hơn. Các quan chức ngân hàng Nga thừa nhận tình hình kinh tế nước này đang “vô cùng phức tạp”. Nền kinh tế Nga phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu, do đó giá dầu giảm đã đẩy đồng rúp vào cảnh lao đao.