Terry mất băng đội trưởng?

ANTĐ - Trung vệ của Chelsea nhiều khả năng sẽ bị tước băng đội trưởng tuyển Anh vì cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Cảnh sát đang điều tra những lời lẽ của John Terry với Anton Ferdinand

Sau khi xem xét một loạt những cáo buộc Terry có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ Anton Ferdinand trong trận QPR gặp Chelsea cách đây gần hai tuần. Cảnh sát đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cùng hợp tác để truy lại những tình tiết đã diễn ra trong trận đấu này, thời điểm họ nhận được đơn tố cáo. 
Chỉ một tuần nữa, vào thứ tư ngày 9-11, tuyển Anh sẽ tập trung để chuẩn bị cho loạt giao hữu quốc tế và lúc này FA cùng cơ quan điều tra đang chạy đua với thời gian để làm sáng tỏ nghi án phân biệt chủng tộc nói trên. Như vậy, FA sẽ buộc phải tước băng đội trưởng của Terry trong khi chờ đợi điều tra của cảnh sát.
Ngày mai, Terry sẽ tham dự một cuộc họp báo và đến thứ sáu, Capello cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo khác về vấn đề này. Nếu khi đó, cảnh sát chưa kịp thẩm vấn Anton Ferdinand, FA sẽ phải quyết định xem liệu họ có nên để một cầu thủ đang vướng phải vòng lao lý làm thủ quân đội tuyển tại Wembley hay không.
Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Anh cho hay, họ sẽ chờ ý kiến của cảnh sát rồi mới đưa ra tuyên bố của mình về vấn đề này.