Terry "ăn đất" của người tàn tật

ANTĐ - Ngoài màn trình diễn sa sút trên sân, đội trưởng của Chelsea, John Terry trở thành chủ đề gây tranh cãi trên giới truyền thông đảo quốc sương mù sau khi đỗ xe vào khu vực dành cho người tàn tật. 

Năm nay 34 tuổi, cầu thủ hưởng mức thù lao 150.000 bảng/tuần tại Chelsea vừa bị phát hiện đỗ chiếc Range Rover cáu cạnh trong khu vực dành cho người tàn tật bên ngoài một cửa hàng thịt nướng ở Esher, Surrey. Những người chứng kiến đã nhìn thấy Terry rời cửa và bước vào chiếc xe trong trang phục của The Blues.

Terry đỗ xe vào khu vực dành cho người tàn tật

Trước đó, Terry từng bị chỉ trích vì hành vi tương tự vào năm 2008 nhưng dường như cầu thủ này không quan tâm tới phản ứng từ giới hâm mộ.

Khi được hỏi, người đại diện của Terry đã không đưa ra lời bình luận nào về hành vi của trung vệ này.

Gần đây, một ngôi sao khác của giải Premier League cũng gặp rắc rối với chuyện đỗ xe. Đó là trường hợp của tiền đạo 21 tuổi, Memphis Depay, cầu thủ gia nhập Quỷ đỏ từ PSV Eindhoven trong mùa hè năm nay.

Depay từng bị phạt vì đỗ xe sai quy định

Depay đã đỗ chiếc xe màu đen của mình ở khu vực cấm dừng đỗ trong lúc đi mua sắm ở Manchester. Khi ra lấy xe, tiền đạo người Hà Lan ngay lập tức nhận được giấy phạt từ cảnh sát. Mặc dù số tiền 60 bảng nộp phạt không phải là lớn đối với Depay nhưng đó là bài học cho cầu thủ này về cuộc sống ở Anh.