Tên trộm vàng gian manh qua mắt chủ tiệm vàng bằng thủ đoạn rất cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với thủ đoạn giả vờ vào xem để mua vàng, đối tượng đã qua mắt nhiều chủ tiệm bán vàng bằng thủ đoạn kẹp vàng, nhẫn, dây chuyền trong lòng bàn tay, sau đó dùng điện thoại che giấu rồi tìm cách lẩn trốn...

Tên trộm vàng gian manh qua mắt chủ tiệm vàng bằng thủ đoạn rất cũ ảnh 1

Đối tượng Đô vào một cửa hàng vàng vờ mua, sau đó trộm cắp dây chuyền và nhẫn vàng 

Vờ mua vàng để trộm cắp

Từ vụ trộm vàng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16-6, CAH Chương Mỹ đã làm rõ đối tượng Tạ Minh Đô (SN 1975), trú tại tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam gây án trót lọt gần 10 vụ trộm vàng với tổng số hàng chục cây vàng 9999.

Vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị T chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc thuộc khu Xuân Hà, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ đã bị một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi vào cửa hàng hỏi mua nhẫn vàng, dây chuyền, với lý do tặng quà đám cưới.

Người này nói chủ hàng đưa cho xem gồm 1 dây chuyền vàng, 1 dây đeo tay vàng, 2 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng có mặt hình hoa đính đá. Xem xét một lát, người đàn ông đã đồng ý mua số vàng đó và yêu cầu chị T viết hóa đơn mua bán vàng.

Lợi dụng sơ hở khi chủ hàng đang cặm cụi viết hóa đơn, người đàn ông đã “phù phép” rất nhanh cất giấu số trang sức vàng 9999 vào lòng bàn tay, sau đó giả vờ cầm điện thoại để nghe và đi ra ngoài cửa.

Khoảng 5 phút sau, chủ hàng không thấy vị khách vừa ra ngoài quay lại lấy hàng, chủ nhân kiểm tra hộp trang sức thì biết bị lừa lấy trộm số tài sản vừa trưng cho anh ta xem.

Ngay sau khi Công an huyện Chương Mỹ có mặt điều tra, xác minh, đã xác định đối tượng, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Đô.

Tại Cơ quan CSĐT, Đô đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 16-6, tại cửa hàng vàng ở khu Xuân Hà, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ.

Ngoài ra, Đô còn khai nhận sau khi trộm cắp tài sản đã nhờ một người ở phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam đem bán cho cửa hàng vàng bạc tại TP. Phủ Lý, Hà Nam với giá 56.732.000 đồng.

Thủ đoạn gian manh

Quá trình khai thác mở rộng, Đô đã khai nhận thực hiện trót lọt một số vụ trộm cắp tài sản khác tại cửa hàng vàng gồm:

Khoảng tháng 7 - 2019, vẫn với thủ đoạn như trên, Đô đã trộm cắp tài sản tại 1 cửa hàng vàng bạc trên đường Bạch Mai,  phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số tài sản trộm được gồm 1 dây chuyền vàng ta, trọng lượng 4 chỉ, có mặt vàng ta 2 chỉ được đính đá màu xanh ngọc; 1 dây chuyền vàng tây loại 18k trọng lượng 4,15 chỉ có mặt làm bằng vàng tây 18k; trọng lượng 2 chỉ được đính đá màu trắng và đá màu xanh lá đậm. Tổng số tiền Đô tiêu thụ tài sản trên là 28.500.000 đồng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Quá trình trộm cắp tài sản vô có bỏ lại cửa hàng 1 ba lô (dáng ba lô học sinh) màu đen có in chữ “NIKE” ở mặt trước của ba lô.

CAH Chương Mỹ, điều tra làm rõ Đô đã gây án trọt lọt gần 10 vụ trộm vàng trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội

Cơ quan CSĐT đã dẫn giải Đô chỉ vị trí cửa hàng vàng bạc Đô trộm cắp trên đường Bạch Mai xác định được bị hại. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 50.000.000 đồng.

Tiếp đến khoảng tháng 12 -2019, vẫn với thủ đoạn như trên, Đô đã trộm cắp tài sản tại 1 cửa hàng vàng bạc trên đường Hoàng Hoa Thám thuộc quận Tây Hồ. Số tài sản trộm được gồm 2 chiếc nhẫn vàng ta trơn có trọng lượng 4 chỉ, 01 dây chuyền làm bằng vàng ta có trọng lượng 5 chỉ. Tổng số lượng vàng trộm cắp được là 9 chỉ vàng. Số tiền Đô tiêu thụ tài sản trên là 31.000.000 đồng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Cơ quan CSĐT đã dẫn giải Đô chỉ vị trí cửa hàng vàng bạc Đô trộm cắp trên đường Hoàng Hoa Thám xác định bị hại.

Trước đó, khoảng tháng 11-2019 vẫn với thủ đoạn như trên, Đô đã trộm cắp tài sản tại 1 cửa hàng vàng bạc trên đường Phùng Hưng thuộc phường Phúc La, Hà Đông. Số tài sản vô trộm được gồm 1 dây chuyền vàng ta trọng lượng 3 chỉ, 1 nhẫn vàng ta tròn trơn trọng lượng 1 chỉ và 1 nhẫn vàng ta tròn trơn trọng lượng 2 chỉ. Tổng số tiền Đô tiêu thụ tài sản trên là 22.500.000 đồng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Riêng những tháng đầu năm 2020, vẫn với thủ đoạn như trên, Đô đã trộm cắp tài sản trót lọt tại các cửa hàng vàng ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; TP Hưng Yên, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội với số tài sản trộm được đều làng vàng 9999 với tổng số tiền Đô tiêu thụ tài sản trên là khoảng gần 200.000.000 đồng đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Được biết, đối tượng Đô cũng làm quản lý tại doanh nghiệp lớn ở tỉnh Hà Nam, sau khi “vập” vào chơi cờ bạc, chứng khoán, Đô đã vỡ nợ rồi bỏ bê công việc đi trộm cắp tài sản.

Đến nay qua điều tra mở rộng, Tạ Minh Đô khai nhận đã trộm cắp được nhiều trang sức và vàng miếng tại nhiều cửa hàng khác nhau với số tiền thu lợi bất chính từ việc bán vàng là khoảng 370.000.000 đồng. Số tiền này Đô khai nhận đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân. CAH Chương Mỹ thông báo, ai là nạn nhân của vụ trộm cắp do Tạ Minh Đô gây ra, liên hệ đồng chí Sơn- Đội trưởng Đội CSHS- CAH Chương Mỹ để giải quyết. Điện thoại: 0988363688