Tên trộm rình suốt 10 giờ, đợi gia chủ đi vắng mới ra tay 'khua khoắng'

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chính, SN 1990, trú tại số 5/181/8 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do cần tiền nên khoảng 3h sáng ngày 30-9, Nguyễn Văn Chính trèo lên tum nhà anh Vũ Duy Nghĩa, tại số 76 ngõ 262B đường Nguyễn Trãi, ẩn nấp đến khoảng 13h cùng ngày lợi dụng lúc nhà anh Nghĩa không có ai ở nhà, Chính mở cửa tum đi xuống lục lọi tài sản tại các phòng ở tầng 3 và tầng 4 căn nhà. Tại phòng ngủ của vợ chồng anh Nghĩa, Chính tìm thấy và lấy 2 máy ảnh nhãn hiệu Canon và Fujufilm; 3 chiếc đồng hồ đeo tay; 2 nhẫn kim cương, 1 dây chuyền vàng trắng và một số giấy tờ tùy thân.

Tại phòng ngủ của con trai anh Nghĩa, đối tượng lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu HP. Các tài sản trên  đối tượng cho vào túi nilong rồi đem lên tầng thượng ngồi chờ đến 19h tối cùng ngày thì trèo xuống dưới, tẩu thoát ra ngoài. Trước khi tẩu thoát ra ngoài, Chính bỏ lại 3 chiếc đồng hồ đeo tay và toàn bộ giấy tờ tùy thân của gia chủ.

Tổng giá trị tài sản Chính chiếm đoạt khoảng 36 triệu đồng. Một số tài sản Chính đã bán lấy tiền ăn tiêu.

Một số tài sản tang vật vụ án đã được cơ quan Công an thu hồi.

Mở rộng điều tra vụ án, Chính khai nhận, với thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng một mình gây ra 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Cụ thể: Khoảng giữa thánh 8-2016, Chính đột nhập và nhà anh Nguyễn Văn Thắng, SN 1973, tại số 7, ngõ 55/38 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, trộm cắp 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 5470, 2 nhẫn vàng, 1 máy tính bảng Samsung tap 4. Tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng.

Ngày 24-8, Chính đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Thu Huyền, SN 1977, ở số 45 ngõ 55 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân lấy trộm 1 lắc vàng; 1 dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng và 1 con lợn tiết kiệm bên trong có 30 triệu đồng. Tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 1-9, đối tượng đột nhập vào nhà chị Nguyễn Hương Ly, SN 1993, ở số nhà 42 ngõ 55 Chính Kinh, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, lấy trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 5480 và 30 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan điều tra dẫn giải đối tượng dựng lại hiện trường.

Thiếu tá Luyện Huy Hoàng, Đội phó Đội CSHS – CAQ Thanh Xuân cho biết, thời gian gần đây một số đối tượng hoạt đột phạm tội với những thủ đoạn rất tinh vi. Chúng thường nghiên cứu  kỹ trước những ngôi nhà, khu chung cư chúng định đột nhập. Phát hiện thấy hộ gia đình nào thường xuyên mất cảnh giác, sơ hở, đợi đến đêm chúng lẻn vào nhà dân qua ban công hoặc tầng thượng rồi tìm nơi ẩn nấp. Khi có thời cơ thuận lợi chúng mới lục lọi tài sản để lấy trộm và tẩu thoát ra ngoài. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, không nên chủ quan lơ là.

Cũng theo Thiếu tá Luyện Huy Hoàng, đối tượng Chính từng có 2 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cờ bạc và sử dụng ma túy. Khi bị bắt, đối tượng đang bị CAQ Cầu Giấy, Hà Nội khởi tố cho tại ngoại về tội trộm cắp tài sản. Nhưng do “ngựa quen đường cũ” đối tượng tiếp tục đi thực hiện các vụ trộm cắp tài sản lấy tiền ăn tiêu.