Tên trộm liều lĩnh đột nhập 5 nhà dân trong 1 đêm

ANTĐ - Mới 20 tuổi, Nguyễn Đức Hiệp (SN 1993, ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) đã có 4 tiền án và tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, y tiếp tục thực hiện 5 vụ trộm trong một đêm.
Sáng 24-7, Công an tỉnh Bình Định đã di lý tên Nguyễn Đức Hiệp từ TP Hồ Chí Minh về Bình Định, để phục vụ công tác điều tra xét xử tội “ Trộm cắp tài sản”
Chỉ trong đêm 10-7, rạng sáng 11-7 đối tượng Hiệp liên tiếp đột nhập 5 nhà dân gần kề nhau tại xóm 3, thôn Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, để lấy trộm tài sản gồm: Iphone 5, xe máy, máy tính xách tay, vàng, tiền trị giá gần 100 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Ngọc Ánh (SN 1960, ở xóm 3 Thịnh Văn 1), một trong 5 nạn nhân đó cho biết: “Khoảng 4h30 sáng 11-7 tôi thức dậy, thấy đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn. Nghi ngờ bị kẻ gian đột nhập trộm cắp, tôi vội vàng bật điện, kiểm tra lại tài sản thì phát hiện 50 triệu đồng tiền mặt, 1 máy vi tính xách tay trị giá 12 triệu đồng, 1 điện thoại di động trị giá 4 triệu đồng đã bị mất cắp”. 

Đối tượng Hiệp tại cơ quan công an

Cũng rạng sáng hôm đó, ngoài bà Ánh còn có 4 người khác cùng ở xóm 3, thôn Thịnh Văn 1 bị kẻ trộm đột nhập trộm tài sản. Cụ thể, ông Võ Xuân Cảnh bị mất xe Honda DreamII, biển số 77F2 5163 trị giá khoảng 10 triệu đồng, 1 điện thoại di động trị giá khoảng 1 triệu đồng; ông Hồ Ngọc Hồng bị mất 1 điện thoại Iphone 5 trị giá 15 triệu đồng; ông Hồ Ngọc Cương, bị mất 1 điện thoại di động trị giá 1,5 triệu đồng; ông Hồ Văn Long bị mất 1 điện thoại trị giá 1,6 triệu đồng… Ước tính số tiền mặt và tài sản của 5 nạn nhân bị kẻ gian trộm cắp vào rạng sáng 11-7 lên đến  100 triệu đồng. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng mới 20 tuổi nhưng đã có 4 tiền án và tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, vừa ra tù đầu năm 2013, y cũng chính là thủ phạm các vụ trộm trên.  

Trưa 23-7,  CAH Vân Canh phối hợp Công an tỉnh Bình Định đã vào một khu nhà trọ ở khu phố 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, bắt tên Nguyễn Đức Hiệp, khi đối tượng đang tâm sự cùng bạn gái.
Hiệp cho biết dễ dàng trộm tài sản liên tiếp 5 nhà dân là vì khi đột nhập nhà thứ nhất lấy tài sản bằng cửa chính vì chủ nhân để cửa không đóng, đến nhà thứ hai, thứ ba, rồi đến thứ tư đều mở cửa tương tự.