Tên trộm dùng dùi cui điện giải vây cho đồng bọn bất thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 17-10, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lương Kim Tiêu về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Lương Kim Tiêu

Đối tượng Lương Kim Tiêu

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 24/9/2021, Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe máy tại địa chỉ số 11 phố Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quán Thánh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Lương Kim Tiêu (SN 1965, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, khoảng 22h35' cùng ngày, anh Vũ Hoàng S. (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) làm bảo vệ tại số 10 phố Nguyễn Biểu phát hiện 2 đối tượng mặc áo mưa, điều khiển xe máy đi từ phố Nguyễn Biểu hướng về Hoàng Diệu vừa đi, vừa quan sát chiếc xe máy Honda Wave Alpha, BKS: 29L1-151.36, là tài sản của anh Nguyễn Hữu N. (ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang dựng trên vỉa hè trước số 11 phố Nguyễn Biểu.

Vài phút sau, 2 đối tượng trên vòng quay lại và Lê Kim Tiêu (đối tượng ngồi sau) xuống xe quan sát xung quanh thấy không có ai để ý, bất ngờ mở khoá điện chiếc xe máy của anh N., nổ máy định tẩu thoát.

Đúng lúc này, Tiêu bị anh S. theo dõi, chạy đến quật ngã, khống chế đồng thời hô hoán và cùng các anh Nguyễn Hữu N., Trần Đức T. và Trương Văn H. chạy từ trong nhà (số 11 Nguyễn Biểu) ra hỗ trợ, bắt giữ. Thấy vậy, đối tượng đi cùng Tiêu lao vào dùng dùi cui điện định “giải cứu” đồng bọn nhưng thấy càng lúc càng đông người nên vội vàng lên xe tẩu thoát.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Lương Kim Tiêu là đối tượng từng có 9 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội giết người, còn lại là tiền án về tội trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.