Tên trộm 'biến thái' dùng nhiều chiêu lạ đột nhập trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đối tượng Phạm Văn Hưng có tiền án về tội “Trộm cắp” sau khi chấp hành xong án phạt tù, thường xuyên có dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế, ra khỏi nhà khi trời tối và trở về lúc rạng sáng. Qúa trình nắm tình hình địa bàn, theo sát đối tượng cơ quan Công an đã phát hiện Hưng chính là thủ phạm gây ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngày 6-3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Phạm Văn Hưng (SN 1987, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Chọn “con mồi” là các biệt thự sang trọng

Trước đó, cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập. Đối tượng sử dụng đèn khò đốt song cửa sổ phía sau nhà, sau đó phá kính cửa, cắt rào, rồi đột nhập lấy các tài sản có giá trị.

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Lấy được tài sản, đối tượng dùng chìa khoá của gia chủ để tẩu thoát ra bên ngoài. Để qua mặt “mắt thần camera”, đối tượng đi xe taxi đến gần địa điểm gây án; hoạt động phạm tội diễn ra vào ban đêm, sử dụng khẩu trang bịt mặt, mặc áo chống nắng hoặc "nud" bán thân. Tinh vi hơn, tài sản trộm cắp được, đối tượng không tiêu thụ tại địa phương.

Rạng sáng 19-11-2020, đối tượng đập vỡ kính, đốt song cửa rồi đột nhập vào nhà anh Trần Văn H (trú tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn), lấy đi chiếc xe SH BKS 34P2-99..., một âm ly cùng 2 chiếc đồng hồ Rolex trị giá 280 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị gồm vòng, nhẫn và khuyên tai bằng vàng.

Bốn ngày sau, nhà anh Nguyễn Tuấn A (trú tại thị xã Kinh Môn) cũng bị kẻ gian đột nhập lấy đi 3 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Thậm chí, đối tượng còn đốt cả cửa gỗ để đột nhập vào nhà trộm cắp. Cụ thể, khoảng 3h sáng ngày 29-11-2020, gia đình chị T (ở Kinh Môn) đang ngủ trên tầng 2 thì ngửi thấy có mùi khét. Khi gia đình kiểm tra thì phát hiện cánh cửa bằng gỗ của gia đình đã bị kẻ gian dùng lửa đốt làm thủng hai lỗ trên cánh cửa, 1 thanh song cửa bằng gỗ cũng đã bị kẻ gian đốt gãy và tháo ra để hở một khoảng trống đủ để cho 1 người có thể chui vào được. Do sự việc được phát hiện kịp thời nên không mất tài sản.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Kinh Môn xác định, các vụ trộm cắp tài sản trên đều do một đối tượng gây ra. Cùng thời điểm này, trên địa bàn TP Hải Dương cũng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt vào cuộc.

Lộ diện kẻ gây án

Cùng với việc rà soát theo tang vật của vụ án, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Kinh Môn đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm; tuyên truyền vận động để người dân trên địa bàn cung cấp nguồn tin liên quan đến các đối tượng, tang vật các vụ trộm cắp tài sản. Trong thời gian đó, Đội Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Quá trình rà soát, Công an TP Hải Dương đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Hưng. Sau khi thụ án 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản, Hưng về TP Hải Dương sinh sống nhưng có các dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế. Qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện đối tượng thường ra khỏi nhà vào lúc buổi tối và trở về nhà vào sáng sớm hôm sau.

Dù không có việc làm ổn định nhưng cuộc sống của Hưng khá dư giả. Ngoài việc giám sát di biến động của Hưng, các trinh sát đã tiến hành rà soát tang vật của vụ án.

Vào 3h15 ngày 2-12-2020, tại trạm thu phí BOT trên quốc lộ 17B thuộc địa bàn phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn đã phát hiện Hưng điều khiển xe môtô BKS 34B2-359.26, lưu thông theo hướng Kinh Môn, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong người đối tượng một số đồ vật, dụng cụ tài sản, Hưng khai vừa thực hiện vụ trộm cắp tài sản bằng hình thức dùng khò đốt cửa của một nhà dân. Chiếc xe máy đối tượng sử dụng là tang vật của vụ trộm cắp tài sản trước đó. Ngoài tang vật trên, đối tượng còn mở cửa xe ôtô lấy trộm 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đối tượng còn gây ra hai vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Ninh lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.