Tên lửa YJ-12 PLA, mối hiểm họa khôn lường đối với hải quân Mỹ

ANTĐ - Robert Haddick, một nhà phân tích quân sự Mỹ cho biết, tên lửa hành trình mang tên YJ-12 là mối đe dọa nguy hiểm nhất cho hải quân Mỹ tại tây Thái Bình Dương.
Tên lửa YJ-12 PLA, mối hiểm họa khôn lường đối với hải quân Mỹ ảnh 1
Tên lửa hành trình YJ-12
Trước đó, đại diện Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) từng khẳng định, tên lửa hành trình YJ-12 sẽ là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hải quân Mỹ, do tầm xa và tốc độ siêu âm của nó. Ngoài ra, YJ-12 còn có khả năng được phóng từ máy bay ném bom chiến lược H-6 của hải quân PLA . 
Về phần mình, nhà nghiên cứu quân sự Robert Haddick nhận định, so với người anh em là tên lửa đạn đạo DF-21 thì YJ-12 sẽ gây nguy hiểm và có sức công phá lớn hơn gấp nhiều lần.

Trích dẫn một nghiên cứu của lực lượng hải quân Mỹ được tiến hành trong năm 2011, Haddick tiếp tục cho hay YJ-12 có tầm bắn 400 km. Trong khi đó, tầm bắn của tên lửa Harpoon của hải quân Mỹ chỉ là 124 km. Với ưu thế này, Trung Quốc có thể phóng tên lửa YJ-12 bên ngoài phạm vi tác chiến của các hệ thống tên lửa bảo vệ các nhóm tàu sân bay của hải quân Mỹ như Aegis và SM-2.

Trước đây, khi các tên lửa hành trình bị giới hạn tầm bắn ở mức 100km hoặc thấp hơn thì tàu sân bay sẽ có nhiều thời gian hơn để phản công bằng các máy bay chiến đấu và tên lửa phòng thủ của mình. Tuy nhiên với YJ-12, các hệ thống phòng không cự ly gần của nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ chỉ có chưa đầy 45 giây để tấn công phòng vệ lại các tên lửa của Trung Quốc sau khi chúng xuất hiện trên đường chân trời. 

Nhất là, khi tên lửa này được triển khai cùng với các chiến đấu cơ Su-30 và J-11 từ hai trung đoàn Flanker của hải quân PLA, bán kính chiến đấu của tên lửa sẽ là 1.500 km. Khi đó, các chiến đấu cơ của Trung Quốc được trang bị từ 2-4 tên lửa và phóng đồng thời chúng vào mục tiêu. Trong tình cảnh đó, tàu sân bay Mỹ phải chống lại hơn 100 quả tên lửa siêu âm tiếp cận từ nhiều hướng. YJ-12 sẽ sử dụng nhiều loại cảm biến để tìm tới mục tiêu và vòng tránh để vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng. Đây là một thách thức mà hạm đội tàu sân bay của Mỹ phải đối mặt. 
Trước tình hình này, Mỹ đang có kế hoạch phát triển các khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tầm xa mới cho các lực lượng hải quân của mình. Đồng thời cũng có kế hoạch xây dựng mạng lưới cảm biến và các loại vũ khí có khả năng phối hợp tác chiến chung với máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm E-2D, tên lửa không đối hải tầm xa SM-6, máy bay chiến đấu đa năng F-35C...