Tên lửa Trung Quốc có thể tiêu diệt được hệ thống phòng không THAAD?

ANTĐ - Chuyên gia quân sự Amanda Macias vừa viết trên tạp chí Business Insider vào ngày 18-10-2015 rằng, một vài loại tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có đủ khả năng tấn công được các Hệ thống Phòng không tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, chuẩn bị triển khai đến Hàn Quốc. 

Trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9-2015, việc triển khai các hệ thống phòng không THAAD đến Hàn Quốc là một trong những khúc mắc mà Bắc Kinh chưa thể giải quyết với Mỹ. Chuyên gia Macias đã miêu tả THAAD như một phương tiện nhằm bảo vệ Hàn Quốc khỏi mối đe doạ Triều Tiên, nhưng cũng là ngăn cản tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

THAAD có thể bị tiêu diệt bởi tên lửa Trung Quốc?

Ông Macias chỉ ra rằng, THAAD, mặc dù lợi hại, nhưng được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc trung ở kì cuối của quỹ đạo bay. Hệ thống này, do đó, sẽ rất hiệu quả khi đánh chặn các tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, tuy nhiên, những tên lửa tầm trung lợi hại của Trung Quốc như DF-26 lại có khả năng vượt qua các tên lửa đánh chặn của THAAD và thậm chí là tiêu diệt cả hệ thống này.

Hiện Hàn Quốc và Mỹ chưa đưa ra tuyên bố chung về thời điểm triển khai THAAD do việc này đang vấp phải sự phản đối từ cả Trung Quốc và Nga.

THAAD là hệ thống phòng không có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung ở cự ly 1.000km và tiêu diệt trong phạm vi 150-200km, tầm cao 25km. THAAD phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu theo kiểu va chạm trực tiếp giống như các hệ thống phòng không Patriot.

Hiện nay, hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ bao gồm 3 tầng là THAAD, Aegis, Patriot PAC-3. Trong đó, Aegis chịu trách nhiệm tiêu diệt mục tiêu ở tầm cao, THAAD ở tầm trung và PAC-3 ở tầm gần.