Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, tên lửa tàng hình Kh-101 do Cục thiết kế Raduga phát triển với công nghệ giảm tín hiệu phản xạ radar theo thông báo đã có màn thể hiện rất ấn tượng.
Trang Repoter cho hay, vũ khí này một lần nữa đã chứng minh tính hữu dụng và sự "bất khả chiến bại" của mình trước các hệ thống phòng không Ukraine vào ngày 14/9, khi đánh trúng đập hồ chứa Karachunovskoye trên sông Ingulets ở Krivoy Rog.
Các vụ phóng tên lửa Kh-101 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trên Biển Caspian đã không bị tình báo Ukraine hay các nước NATO phát hiện, cảnh báo không kích chỉ được đưa ra... sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.
Đặc điểm thiết kế của loại đạn không đối đất có độ chính xác cao này cho phép nó vượt qua ngay cả những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của đối phương, ngay cả khi tiếp cận ở cự ly gần.
Tên lửa Kh-101 phóng từ trên không kết hợp với tên lửa Kalibr bắn từ tàu chiến, hay Iskander triển khai từ xe tải việt dã tạo thành bộ ba lợi hại của Quân đội Nga trong việc phá hủy các mục tiêu trên đất Ukraine.
Kh-101 là loại đạn tấn công tầm xa hoàn toàn mới của Nga sử dụng đầu đạn thông thường, được phát triển bởi Cục thiết kế Raduga trong giai đoạn 1995 - 2013 bằng cách sử dụng các công nghệ làm giảm tín hiệu phản xạ radar.
Tên lửa Kh-101 có một "người anh em" cấu tạo tương tự nhưng mang theo đầu đạn nhiệt hạch công suất lớn, với đương lượng nổ trong khoảng 250 kT đến 1 MT (250 nghìn - 1 triệu tấn thuốc nổ TNT) được ký hiệu là Kh-102.
Máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 với hai khoang bên trong có thể mang 12 tên lửa như vậy, trong khi oanh tạc cơ cánh quạt Tu-95MS mang vũ khí trên giá treo ngoài. Vũ khí này tạo ra âm thanh "huýt sáo" đặc trưng khi bay.
Khối lượng của đầu đạn thông thường lắp cho tên lửa Kh-101 là 400 kg, tầm bay tối đa 5.500 km. Quỹ đạo của chuyến bay có thể thay đổi và độ cao cũng linh hoạt trong biên độ từ 30 m đến 10 km.
Tốc độ hành trình của tên lửa Kh-101 là 190 - 200 m/s và tối đa lên tới 250 - 270 m/s. Độ chính xác của việc bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trong khoảng 10 m, đây là thông số đáng kinh ngạc bởi theo đánh giá thì vũ khí này chỉ diệt mục tiêu bất động.
Sai số nói trên không làm giảm hiệu quả, do trọng lượng của đầu đạn và độ lệch có thể xảy ra theo vòng tròn xác suất (CEP) ở phạm vi tối đa đối với mục tiêu đứng yên không vượt quá 7m, đủ để lượng thuốc nổ bên trong quả đạn nghiền nát mục tiêu.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS không cần thiết phải tiếp cận không phận Ukraine. Sau khi cất cánh từ các sân bay của mình, chúng ngay lập tức phóng tên lửa vào các mục tiêu mong muốn.
Sau đó, các phi cơ lại nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng, bổ sung đạn dược và nhiên liệu, và rồi lặp lại tất cả những quy trình trên nhiều lần nếu cảm thấy cần thiết.
Theo phía Nga thì tên lửa Kh-101 hoàn toàn "bất khả xâm phạm". Trong khi phòng không Ukraine cho biết họ đã bắn rơi khoảng vài chục quả đạn loại này, nhưng chưa có bằng chứng xác thực nào được Ukraine đưa ra.