Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga

ANTD.VN - Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sắp được NATO viện trợ Ukraine bị nhận xét khó sống sót trước UAV cảm tử Nga.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Do ra đời cách đây đã hơn nửa thế kỷ, tên lửa phòng không MIM-23 Hawk rõ ràng không được thiết kế để chống lại các mục tiêu bay thấp và có diện tích phản xạ radar nhỏ như UAV cảm tử Nga.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Mỹ và các nước NATO đang ra sức tăng cường lực lượng phòng không của Quân đội Ukraine. Hiện tại các hệ thống tên lửa cũ mà Ukraine kế thừa từ Liên Xô đang trên đà cạn kiệt, ngoài ra chúng thường bắn trượt mục tiêu.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Ví dụ, thường xuyên có các báo cáo về việc tên lửa đất đối không Ukraine bay lạc vào một tòa nhà dân cư ở nhiều địa phương khác nhau. Mới đây nhất là sự việc đạn đánh chặn của hệ thống S-300 bay sang đất
Ba Lan khiến 2 người dân thiệt mạng.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Bên cạnh những tổ hợp phòng thủ tối tân như IRIS-T hay NASAMS, một số hệ thống do Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương cung cấp cho Ukraine cũng không phải là loại mới, thậm chí còn rất lạc hậu.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Ví dụ điển hình là hệ thống MIM-23 Hawk đã từng hoạt động trong Lục quân Mỹ cho đến năm 1994 và Thủy quân lục chiến Mỹ chỉ loại bỏ chúng khỏi thành phần tác chiến và gửi vào kho dư trữ cách đây 20 năm.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Do thiếu các hệ thống phòng không hiện đại, NATO đã quyết định chuyển giao các hệ thống như vậy và Ukraine cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine 6 khẩu đội, và một phần tên lửa sẽ được nhận từ Mỹ.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Các bước chuẩn bị sẽ diễn ra với sự giúp đỡ từ những chuyên gia nước ngoài. Rõ ràng, quá trình làm chủ loại vũ khí cũ không có tính tự động hóa cao như MIM-23 Hawk (cho dù đã được hiện đại hóa) cũng sẽ mất vài tháng.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tổ hợp phòng không MIM-23 Hawk đầu tiên bắt đầu được biên chế vào năm 1960 và nâng cấp lần đầu vào thập niên 70, phiên bản này trang bị tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly 1.500 - 30.000 m, độ cao 60 - 18.000 m, tốc độ tối đa 500 m/s.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Mỗi quả tên lửa MIM-23 Hawk có trọng lượng phóng 638 kg, mang theo đầu đạn nổ phân mảnh nặng 74 kg, trong đó bao gồm 14 nghìn mảnh văng với trọng lượng 2 gam mỗi phần để tăng khả năng sát thương.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Hệ thống phòng không này đã được sử dụng trong các cuộc xung đột địa phương khác nhau. Lần đầu tiên vào năm 1967 bởi Quân đội Israel. Sau đó, chúng được sử dụng trong cái gọi là "cuộc chiến tiêu hao" ở khu vực kênh đào Suez.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Đáng chú ý là MIM-23 Hawk đã nhiều lần tìm cách bắn hạ những chiếc tiêm kích MiG-25 của Liên Xô đang hoạt động ở Trung Đông nhưng vô ích do vận tốc của chiến đấu cơ Foxbat quá lớn.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Lần sử dụng gần đây nhất của MIM-23 Hawk xảy ra vào năm 2020 tại Lybia, khi Chính phủ Hiệp định quốc gia (GNA) chống lại cuộc không kích bằng chiến đấu cơ Mirage-2000-9 trong biên chế Quân đội quốc gia Lybia (LNA) của Nguyên soái Hafta.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Khi xuất hiện tại chiến trường Ukraine, vũ khí này bị nhận xét sẽ gặp vô số nguy cơ từ máy bay không người lái cảm tử do Quân đội Nga sử dụng, bao gồm các loại Shahed-136 hay Lancet, thậm chí có thể bị đánh đến "tuyệt chủng" chỉ trong thời gian ngắn.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Thực tế cuộc chiến Karabakh trước đó cho thấy UAV kích thước nhỏ, chế tạo bởi vật liệu composite hấp thụ sóng radar bay ở độ cao thấp gần như "miễn nhiễm" hoàn toàn với các hệ thống phòng không đời cũ.
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk sẽ trở thành mồi ngon của UAV cảm tử Nga