Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

ANTD.VN -  Tên lửa Kalibr vừa được Nga phóng với số lượng lớn từ biển Đen đã phá hủy một số kho vũ khí Mỹ và đồng minh vừa chuyển giao cho Ukraine. 

Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Trang Avia của Nga vừa đăng tải hình ảnh loạt tên lửa Kalibr tấn công phá hủy một số kho vũ khí hiện đại phương Tây vừa chuyển cho Ukraine.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Kalibr từng được hải quân Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự ở Syria.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Hiện tại tên lửa Kalibr vẫn là một trong những loại vũ khí hiệu quả nhất của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Phía Ukraine đã tích cực dùng các hệ thống phòng không để đối phó đòn tấn công từ tên lửa Kalibr của Nga.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Do tên lửa Kalibr sử dụng hệ thống đo độ cao và khớp ảnh địa hình, cho phép bay bám sát mặt đất để giảm thiểu khả năng bị phát hiện, nên đối phương có ít thời gian phản ứng.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tỷ lệ thành công của Ukraine trong việc bắn hạ tên lửa Kalibr của Nga bị cho là rất thấp.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Mẫu Kalibr nội địa của Nga có tầm bắn 2.500 km và mang được đầu đạn nặng hơn 400 kg, đủ sức tấn công mọi mục tiêu ở Ukraine nếu phóng từ Biển Đen.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Loại tên lửa này có thể triển khai từ ống phóng thẳng đứng trên tàu mặt nước hoặc khai hỏa qua ống ngư lôi của tàu ngầm.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Hạm đội Biển Đen hải quân Nga đóng tại bán đảo Crimea sở hữu nhiều chiến hạm mặt nước và cả tàu ngầm có thể triển khai tên lửa Kalibr.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Cụ thể Nga đang có ba tàu hộ vệ Đề án 11356M, bốn tàu tên lửa Đề án 21630, ba hoặc bốn tàu tuần tra Đề án 22160 có thể mang bệ phóng Kalibr dạng container.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Bên cạnh đó Nga còn sở hữu 6 tàu ngầm Đề án 636.3 (còn gọi là lớp Kilo cải tiến) cũng được trang bị loại tên lửa hành trình nguy hiểm này.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã có sự ra mắt bất ngờ kết hợp màn thực chiến khá ấn tượng tại Syria, điều này đã đánh tan thế độc quyền của Mỹ trong việc tấn công phủ đầu bằng tên lửa hành trình Tomahawk bấy lâu.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Sự xuất hiện bất ngờ và hiệu suất thành công trong thực chiến ngoài mong đợi của Kalibr đã giúp Hải quân Nga lột xác để vươn dậy mạnh mẽ, kế thừa vị thế của hải quân Liên Xô hùng mạnh khi nào.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Cho tới thời điểm hiện tại, Nga đã phóng khoảng 250 quả tên lửa hành trình Kalibr tại chiến trường Syria, chính điều này đã góp phần không nhỏ vào việc tiêu diệt các nhóm khủng bố tại đây.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Được biết trước đó vào ngày 7/10/2015 các tàu Hải quân Nga ở Biển Caspian lần đầu tiên tiến hành phóng tên lửa hành trình vào vị trí khủng bố IS tại Syria.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Như vậy chỉ 3 năm sau ngày ra mắt vào năm 2012, Kalibr đã chính thức tham chiến. Sau đó, Nga tiếp tục sử dụng loại vũ khí này để tiêu diệt các nhóm khủng bố tại Syria.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa hành trình Kalibr (được NATO định danh là SS-N-30A) là vũ khí tấn công mặt đất dẫn đường chính xác hàng đầu của Nga.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa này lần đầu phóng thử nghiệm từ tàu hộ vệ tên lửa Dagestan. Kalibr có chiều dài 8,9 mét, mang theo đầu đạn nặng 450kg, có thể bay với tốc độ cận âm Mach 0,8 (980 km/h).
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tuy Nga không cho biết Kalibr có thể mang đầu đạn hạt nhân hay không, nhưng giới phân tích cho rằng cũng giống như Tomahawk, loại tên lửa này của Nga cũng hoàn toàn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa hành trình Kalibr có nhiều phiên bản khác nhau với các tầm bắn đạt từ 1.500-2.500 km.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Kalibr sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh Glonass kết hợp với dẫn đường quán tính.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Hệ thống dẫn đường phức tạp này giúp tên lửa bay sát mặt đất ở độ cao 50m, tự điều chỉnh đường đi dựa theo địa hình thực tế, từ đó tránh sự phát hiện của radar đối phương.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Khi đến gần mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 20 m và tấn công với tốc độ siêu âm, điều này khiến việc đánh chặn nó là rất khó khăn.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Kalibr là một trong những loại tên lửa hành trình tầm xa có độ chính xác đáng nể, khi sai số mục tiêu chỉ vào khoảng 3m.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Quỹ đạo đường bay tên lửa rất phức tạp với sự thay đổi cả về độ cao và hướng bay. Điều đó cho phép nó có thể tiếp cận mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Giới chuyên gia phân tích đánh giá rằng, về năng lực tác chiến tên lửa Kalibr hoàn toàn có thể sánh ngang với Tomahawk của Mỹ.
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine
Tên lửa Kalibr Nga ồ ạt tập kích, phá hủy kho vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine