Tên lửa hành trình Nga hủy diệt mục tiêu xa hơn 1.000km

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tàu hộ vệ tên lửa Sovetsk thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã phóng thử tên lửa hành trình Kalibr-NK từ Biển Trắng ở Bắc Cực, bắn trúng mục tiêu từ xa trên 1.000km, Văn phòng báo chí thuộc hạm đội này ngày 31-8-2021 cho biết.
Tên lửa hành trình Kalibr của Nga trong 1 lần được phóng đi

Tên lửa hành trình Kalibr của Nga trong 1 lần được phóng đi

“Tàu tên lửa loại nhỏ Sovetsk đã bắn thử thành công tên lửa hành trình Kalibr trên biển từ Biển Trắng nhằm vào 1 mục tiêu ven biển tại bãi thử Chizha (thuộc vùng Arkhangelsk).

Thiết bị ghi dữ liệu cho thấy tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ven biển ở khoảng cách hơn 1.000 km”, văn phòng báo chí thuộc Hạm đội Baltic cho biết trong 1 tuyên bố.

Theo tuyên bố của Hạm đội Baltic, trước khi tên lửa khai hỏa, tàu Sovetsk đã đi từ Biển Baltic đến Biển Trắng. Trong thời gian di chuyển, thủy thủ đoàn của tàu chiến đã tiến hành hơn 30 cuộc diễn tập trên tàu nhằm hỗ trợ hoạt động của các chốt chiến đấu khi đi qua các vùng nước hẹp, thực hiện cơ động và liên lạc vô tuyến trên các tuyến đường vận chuyển và diễn tập phòng thủ chống phá hoại. Tổng cộng, thủy thủ đoàn của tàu Sovetsk đã di chuyển hơn 3.300 hải lý.

Hiện tàu hộ vệ tên lửa Sovetsk đã bắt đầu quay trở lại căn cứ hải quân Baltiysk.

Theo Sputnik, Kalibr là loại tên lửa hành trình đặc biệt được thiết kế cho cả tàu ngầm tấn công hiện đại cũng như tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga.