Tên cướp bỏ chạy gần cây số vẫn không thoát

ANTĐ - Lòng dũng cảm của một cô gái cùng sự có mặt kịp thời của tổ công tác CAP Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, khiến đối tượng cướp giật manh động hết đường thoát.

Khoảng 19h ngày 31-5, tổ trinh sát hình sự CAP Gia Thụy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Tạ Hồng Giang – Trưởng CAP làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ, nghe tiếng hô hoán “cướp” của một cô gái trẻ đi xe máy theo hướng từ cầu Chui về cầu Chương Dương.

Vừa hô hoán, cô gái chủ động tăng ga đuổi theo một đối tượng đi xe máy phóng với tốc độ rất cao phía trước, cách đó chừng 30 mét. Một mặt tiếp cận cô gái để nắm bắt tình hình, Trung tá Giang nhanh chóng cắt cử 4 trinh sát Tuấn Anh, Trường, Việt, Tùng chia làm 2 mũi đuổi theo, quây bắt đối tượng nghi vấn.

Phương tiện đi cướp giật của đối tượng Cường...

Từ đường Nguyễn Văn Cừ, tên gian đột ngột rẽ sang phố Ngọc Lâm, hướng lên cầu Long Biên với tốc độ không hề giảm. Mật độ giao thông trên phố Ngọc Lâm khi đó không quá đông, nhưng trời tối khiến việc truy đuổi, nhận diện đối tượng tương đối khó khăn.

Cuộc rượt đuổi diễn ra gần 1 cây số thì tên gian phải giảm tốc độ bởi phía trước y, 2 trinh sát hình sự CAP Gia Thụy đã án ngữ. Mũi trinh sát phía sau lúc này đã ập đến. Tên cướp bị lực lượng công an và người dân truy đuổi quây lại, không chế trước cửa số nhà 456 phố Ngọc Lâm. Tang vật vụ án, chiếc điện thoại di động HTC vẫn còn trong túi quần của đối tượng.

Đầu xe nát bươm do đổ ngã trong quá trình bỏ chạy

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhân thân là Đặng Đức Cường (SN 1988, có 1 tiền án) quê quán Văn Lâm, Hưng Yên. Bị hại vụ cướp giật là chị Nguyễn Thị Thùy Dương, nhà ở phường Gia Thụy. Bước đầu, Cường khai mượn chiếc xe máy Dream của người quen để đi chơi. Đến đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện chị Dương đi xe máy đang cầm điện thoại di động ở tay, Cường nổi ý đồ xấu. Bỏ chạy được gần 1 cây số, và đã bị đổ, vỡ cả đèn xe song kẻ cướp giật vẫn cố sức bỏ chạy, nhưng không thoát.

Ngày 4-6, CAP Gia Thụy đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến CQĐT CAQ Long Biên để khai thác mở rộng.