Tay giả giống thật nhất

ANTĐ - Nicky Ashwell, ở London, Anh giờ đây đã có thể làm nhiều việc bằng cả hai bàn tay, một mơ ước từ rất lâu của Ashwell, do cô bẩm sinh không có tay phải. 
Tay giả giống thật nhất ảnh 1

Niềm vui của Ashwell có được là nhờ cánh tay giả do các chuyên gia của Công ty Steeper chuyên sản xuất chi giả phát triển. Cánh tay kỹ thuật sinh học lắp cho cô gái 29 tuổi này được nghiên cứu trong 7 năm; sử dụng kỹ thuật Công thức 1 và công nghệ quân sự nhằm tạo ra “độ chính xác cao và chuyển động tự nhiên”.

Được làm từ vật liệu cao cấp như nhôm aerograde, nam châm đất hiếm... cánh tay chỉ nặng bằng một thanh socola, nhưng nâng được vật nặng 45kg, thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ và thanh thiếu niên. 

Bàn tay giả của Ashwell có thể bắt chước 14 cách cầm nắm khác nhau của một bàn tay thật. Với 337 bộ phận, cánh tay và bàn tay này hoạt động bằng cách sử dụng cảm biến được kích hoạt bởi chuyển động cơ bắp của người sử dụng, nhằm kết nối các động cơ độc lập trên ngón tay với bộ vi xử lý.

“Tôi đã có thể một tay cầm ví, tay kia nắm tay bạn trai” - Ashwell vui vẻ cho biết, khi được lắp cánh tay sinh học y như thật của Steeper.