Tay đua người Pháp vượt lên "xé" áo vàng của Quảng Văn Cường

ANTD.VN - Thành tích 3 giờ 38 phút 10 giây giúp tay đua người Pháp khoác áo đội đua Lào, Jos Koop cán đích đầu tiên chặng 4 giải Xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2016, qua đó vượt lên “xé” áo vàng của Quảng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang).

Sáng 27-8, các tay đua bước vào tranh tài chặng 4 (Quảng Bình – Nghệ An) giải Xe đạp quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016. Vượt qua lộ trình 140km, các tay đua đã về đích an toàn tại Khu di tích Làng Sen, Nghệ An.

Tại đích, hai VĐV nước rút hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời) và Lê Văn Duẩn (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cùng tung tốc độ qua vạch đích nhưng Jos Koop của đội Lào mới là người giành chiến thắng với thành tích 3 giờ 38 phút 10 giây.

Với tổng thành tích 10 giờ 47 phút 48 giây sau 4 chặng, Jos Koop vượt lên “xé” áo vàng của Quảng Văn Cường (Bảo vệ thực vật An Giang), đồng thời khẳng định vị trí dẫn đầu giải thưởng áo xanh với 72 điểm.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, Gạo Hạt Ngọc Trời và Dược Domesco Đồng Tháp đồng giờ chia nhau hai vị trí dẫn đầu, Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM kém 7 giây tạm xếp hạng 3.

Sáng mai (28-8), các tay đua tranh tài chặng 5 vòng quanh TP Vinh (Nghệ An) dài 54 km.

Một số hình ảnh đẹp tại chặng 4:

Trước khi xuất phát chặng 4, BTC đã tổ chức lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, các thành viên Ban tổ chức cùng đại diện các đoàn đua đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người Anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước khi xuất phát chặng 4, BTC đã tổ chức lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đây, các thành viên Ban tổ chức cùng đại diện các đoàn đua đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người Anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam.