Tẩy chay “thảm họa nhạc Việt”

ANTĐ - Loại bỏ tất cả các sản phẩm âm nhạc bị xếp vào hàng “thảm họa nhạc Việt” là quyết định cứng rắn của Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc trực tuyến “Zing Music Award 2011” - giải thưởng âm nhạc thường niên do Công ty Vinagame tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ đối với dòng chảy thị trường nhạc Việt.

Trong số đó có các ca khúc của “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân, ca sĩ Phương My (ảnh), Trương Tuyền, nhóm HKT… Theo nhận xét của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc chi nhánh phía Nam, thành viên trong Hội đồng nghệ thuật giải thưởng lần này thì đây đều là những sáng tác “nhảm nhí vô tội vạ, thậm chí tục tĩu”.

Việc sàng lọc các ca khúc này ra khỏi hệ thống giải thưởng dù có lượng truy cập cao là điều cần thiết để xây dựng giải thưởng âm nhạc trực tuyến lành mạnh và chất lượng, đồng thời qua đó góp phần cảnh tỉnh các ca sĩ định hướng lại sản phẩm âm nhạc của mình cho phù hợp với văn hóa Việt. Giải thưởng năm nay bao gồm 8 hạng mục, trong đó có hạng mục “Nghệ sĩ của năm” sẽ do nhà báo và Hội đồng nghệ thuật cùng bình chọn. Lễ công bố và trao giải diễn ra vào tối 8-1-2012 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.