“Tay” buôn ma túy tàng trữ súng, mìn

ANTĐ -Dường như tất cả những “tay” buôn ma túy trên dọc quốc lộ 6 đều là chủ nhân của những “kho” súng, mìn và đạn dược.

 

Khoảng 13h30 ngày 24-10, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra công an huyện Mộc Châu đã quyết định cất mẻ lưới để ngăn chặn nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào với xã hội.

Sau nhiều ngày làm nhiệm vụ tại tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La các trinh sát đã thu thập được khá đầy đủ chứng cứ về một “vị” khách đặc biệt ở nơi này. Được lệnh triển khai, ngay lập tức các mũi công đã nhanh chóng tóm gọn quả tang Sồng A Lứ (SN 1979) với một số lượng ma túy và vũ khí mang theo người.

Tang vật trong vụ án buôn ma túy mà công an triệt phá tại quốc lộ 6

Không thể con đường nào khác, ngoài việc thành khẩn với cơ quan công an, Lứ khai trú quán tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu.

Cùng lúc bắt Lứ và tang vật thu giữ là 4,23 gam heroin, 1 súng AK và 1 băng tiếp đạn có 26 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng, 1 bình xịt hơi cay, 1 xe ô tô Foreverest biển kiểm soát 26k 6760 và 1 số tang vật khác. Mũi làm nhiệm vụ khác đã khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Sồng A Lứ. Tại đây, lại tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 2 gói heroin có trọng lượng là 4,13 gam, 1,8 kg thuốc nổ, 152 viên đạn và 3 quả mìn tự tạo.

Lú lẩm nhẩm với cơ quan công an, biết có tội rồi, nhưng khi hỏi tại sao biết rồi mà vẫn thực hiện hành vi thì Lú không nói mà chỉ nhìn cán bộ rồi liếc xuống chiếc còng sáng loáng như sự hối hận muộn màng.

Công an huyện Mộc Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để “tháo” dần mắt xích buôn ma túy đã từng “kết nối” với Sồng A Lứ