Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4

ANTD.VN - Sau nhiều lần cân nhắc, xe tăng Leopard 2A4 sẽ không được Tây Ban Nha giao cho Ukraine với lý do chúng đã "quá già".
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Chính phủ Tây Ban Nha sau nhiều lần cân nhắc đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là không bàn giao các xe tăng Leopard 2A4 đang nằm trong kho bảo quản của quân đội nước này cho Lực lượng vũ trang Ukraine.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tờ báo nổi tiếng của "Xứ sở bò tót" El Mundo cho biết: "Điều này đã được thông báo bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha - bà Margarita Robles".
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Ba tuần trước, Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố một dự định khác - họ nói rằng đã sẵn sàng bàn giao 10 xe tăng Leopard 2A4 đang nằm trong các kho bảo quản cho Lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm 2022, nhưng Madrid cần tới 15 triệu Euro để sửa chữa chúng.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Nhưng bây giờ, Bộ trưởng Quốc phòng Robles lại nói như sau: "Tất cả những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Tây Ban Nha trong các căn cứ bảo quản đều ở trong tình trạng kỹ thuật vô cùng tồi tệ".
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
"Sự xuống cấp của chúng lớn đến mức về nguyên tắc, việc gửi những chiếc xe tăng như vậy ra mặt trận là rất nguy hiểm. Điều này đã trở nên rõ ràng chỉ sau ba tuần kiểm tra và thử nghiệm những thông số cơ bản".
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Trước diễn biến trên, trang Defense Express bình luận, có vẻ như bằng cách này, chính phủ Tây Ban Nha đã tạo ra một "cái cớ" nghe có vẻ xác đáng nhằm hướng tới mục đích từ chối hỗ trợ Quân đội Ukraine.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Lý do dẫn tới đánh giá trên là bởi hiện tại có tới 53 xe tăng Leopard 2A4 đang được cất giữ ở Tây Ban Nha, nhưng Madrid chỉ sẵn sàng cung cấp 10 chiếc, trong khi 43 xe còn lại hoàn toàn có thể sử dụng như nguồn cung cấp phụ tùng cần thiết.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Theo trang Military Balance, đến cuối năm 2021, Quân đội Tây Ban Nha có tổng cộng 327 xe tăng loại Leopard 2 các phiên bản trong biên chế, do vậy họ thực chất thừa thiết bị thay thế cho những chiếc cũ.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Vậy chính xác điều gì ngăn cản việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 của Tây Ban Nha cho Lực lượng vũ trang Ukraine, theo giới phân tích, yếu tố Đức thể hiện rất rõ tại đây.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Ngay khi Tây Ban Nha cho thấy ý định viện trợ xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine thì Đức đã lên tiếng phản đối, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là bởi Madrid phải nhận sự đồng thuận từ Berlin mới được phép nhượng lại vũ khí do Đức sản xuất cho một nước thứ ba.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Từ đầu cuộc chiến Ukraine đến nay, Đức đã nhận vô số chỉ trích liên quan đến lập trường "thân Nga" của chính phủ nước này do Berlin đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn năng lượng do Nga cung cấp.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Ngoài việc viện trợ cho Ukraine phần lớn là những vũ khí lỗi thời tồn tại từ thời Quân đội Đông Đức, chính phủ Liên bang hiện tại còn bị lên án vì thường xuyên tìm cách kéo dài thời hạn bàn giao trang thiết bị quân sự hạng nặng cho Kyiv.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Thậm chí sau rất nhiều sóng gió, Quân đội Ukraine khi nhận những hệ thống pháo phòng không tự hành Gepard đầu tiên lại phải "ngã ngửa" khi chúng không tương thích đạn pháo 35 mm do Na Uy sản xuất vì lỗi phần mềm kiểm soát hỏa lực.
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Nhiều nhà phân tích cho rằng Đức đã cố tình thực hiện thao tác trên nhằm trì hoãn thời gian đưa vũ khí ra trận chiến. Ngoài ra còn phải nhắc tới các xe tăng Leopard 1A5, xe chiến đấu bộ binh Marder, hay tổ hợp phòng không IRIST-T vẫn mãi "bặt vô âm tín".
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4
Tây Ban Nha 'dội gáo nước lạnh' vào hy vọng cuối cùng của Ukraine đối với xe tăng Leopard 2A4