Taxi chỉ được lưu thông một chiều trên phố Phủ Doãn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ ngày 16/7, Sở GTVT Hà Nội cấm taxi lưu thông hai chiều trên phố Phủ Doãn để hạn chế ùn tắc giao thông. 

Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án điều chỉnh phân luồng tổ chức giao thông cho xe taxi chỉ được phép lưu thông một chiều trên phố Phủ Doãn theo hướng Tràng Thi đến Hàng Bông để hạn chế tình trạng ùn tắc, mất ATGT.

Theo đó, cấm phương tiện taxi lưu thông trên phố Phủ Doãn hướng Hàng Bông đi Tràng Thi. Các phương tiện taxi chỉ được phép lưu thông một chiều trên phố Phủ Doãn theo hướng Tràng Thi đến Hàng Bông.

Đồng thời, cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên phố Phủ Doãn chiều Tràng Thi đi Hàng Bông đoạn từ Tràng Thi qua cổng bệnh viện Việt Đức (14 Phủ Doãn) đến phố Ấu Triệu. Thời gian thực hiện từ hôm nay, 16/7.

Taxi bị cấm lưu thông hai chiều trên phố Phủ Doãn từ hôm nay, 16/7

Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông có trách nhiệm, cắm biển báo cấm phương tiện taxi lưu thông trên phố Phủ Doãn hướng Hàng Bông đi Tràng Thi; cắm biển báo cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên phố Phủ Doãn chiều Tràng Thi đi Hàng Bông, đoạn từ Tràng Thi qua cổng bệnh viện Việt Đức (14 Phủ Doãn) đến phố Ấu Triệu.

Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phân luồng và theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập về tổ chức giao thông, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở GTVT điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phuờng Hàng Trống, chỉ đạo các lực lượng công an, tự quản bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo ATGT, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp với bệnh viện Việt Đức để tổ chức giao thông, hướng dẫn cho các phương tiện ra vào khu vực cổng bệnh viện số 14 Phủ Doãn. 

Bệnh viện Việt Đức, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện hợp lý, khoa học để hạn chế tình xe ra cổng Phủ Doãn gây xung đột giao thông.