Tàu Trung Quốc lại “tuần tra” Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 30-1 cho biết, 3 tàu hải giám Trung Quốc lại tiến vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Các tàu này bị Nhật phát hiện khi đang di chuyển về phía đông của đảo Minami-Kojima thuộc quần đảo trên vào khoảng trưa 30-1. Ngay lập tức, tàu tuần tra Nhật đã yêu cầu 3 tàu Trung Quốc rời đi. Sau khoảng 90 phút thì các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển trên.

Máy bay tuần tra Nhật Bản giám sát tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực đảo tranh chấp

Theo JCG, đây là lần thứ tư trong năm nay, tàu công vụ Trung Quốc xâm phạm vùng biển Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải nước này. 

Trong khi đó, JCG vừa chính thức quyết định thành lập đội đặc nhiệm tuần tra biển gồm 12 tàu tuần tra cùng 600 nhân viên nhằm tăng cường khả năng giám sát tại vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp với Trung Quốc. Dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, các tàu hải giám Trung Quốc sẽ tiếp tục hoạt động “tuần tra thông thường” tại vùng biển trên. 

Cùng ngày, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda cho biết, nước này sắp đạt được thỏa thuận mua 12 chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Theo ông Lacierda, 12 máy bay chiến đấu này sẽ được dùng vào mục đích huấn luyện, đối phó thảm họa và “không nhằm vào nước nào”.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin quân sự ngày 30-1 cho biết, Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc đã rời cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo, phía đông nước này, chuẩn bị tập trận tại biển Tây Thái Bình Dương trong vài ngày tới.