Tàu Trung Quốc giở trò tắt tín hiệu đèn báo trong đêm, thả trôi “bẫy” tàu Việt Nam

ANTĐ - Chiều 28-5, Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết phía Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí mới và tiếp tiếp tục hạ đặt trái phép.
Điều quan ngại, hiện nay tàu Trung Quốc đã dùng thủ đoạn “bẫy” tàu thực thi nhiệm vụ của Việt Nam bằng cách tắt đèn báo tín hiệu vào ban đêm, và thả trôi tự do gây nguy hiểm cho tàu Việt Nam.
Ngày 28-5, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện 2 tàu quét mìn của Trung Quốc mang số hiệu 840, 843 và 2 tàu hộ vệ tên lửa được thả trôi tự do ở phía Đông giàn khoan Hải Dương 981. Theo quan sát, tàu Trung Quốc đã có hành động đe dọa dùng súng bắn nước của tàu hải cảnh số 31101 lắp thêm đường ống và nối vòi màu đen.
Tàu Trung Quốc giở trò tắt tín hiệu đèn báo trong đêm, thả trôi “bẫy” tàu Việt Nam ảnh 1
Trung Quốc đã dùng tàu quân sự  tạo thành vòng vây nhằm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) từ 8-10 hải lý

Phía Trung Quốc đã dùng tàu quân sự tạo thành vòng vây nhằm bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) từ 8-10 hải lý, và đe dọa, đâm va cản trở tàu của ngư dân khai thác cá và Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ thực thi pháp luật Việt Nam. Hiện tại, Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) đến vị trí thứ 2 và đặt trái phép tại tọa độ 15 độ 33,38’N ; 111 độ 34,62’ E, cách đảo Tri Tôn về hướng Đông-Đông Nam 25 hải lý, và cách vị trí cũ 23 hải lý theo hướng Đông- Đông Bắc, cách đảo Lý Sơn 150 hải lý.
Cho đến chiều nay 28-5, đã qua 28 ngày liên tiếp Trung Quốc vi phạm hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Hơn thế nữa, hành động sai trái này dù đã bị cả thế giới lên án, nhưng Trung Quốc vẫn cố tình vi phạm, không chịu rút khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam. Và điều đáng quan ngại, phía Trung Quốc vẫn còn có những hành động dùng tàu vở sắt cỡ lớn, cản trở, uy hiếp, đe dọa tàu Kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Theo Cục kiểm ngư Việt Nam, cho đến chiều 28-5, phía Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu gồm 36 tàu hải cảnh, 13 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 7 tàu quân sự ở khụ vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981). Các tàu này đã tạo thành nhóm vây quanh giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981), mỗi khi phát hiện tàu của Kiểm Ngư và Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ từ khoảng cách 8-10 hải lý, tàu Trung Quốc đã hung hãn đe dọa, đâm va. Cùng với hành động sai trái này, tàu Trung Quốc còn huy động 4 máy bay chiến đấu cho bay ở độ cao 1.000-1.100m, quanh khu vực giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, nhằm uy hiếm lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam.