"Tàu tốc hành" Roger Federer giải nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 15-9 theo giờ Hà Nội, "Tàu tốc hành" Roger Federer gây sốc cho nhiều người hâm mộ khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 41, không dự thêm Grand Slam hay bất cứ giải nào thuộc ATP Tour.

Trong bức tâm thư chia tay đăng trên trang cá nhân, cựu số 1 thế giới Roger Federer viết: "Tôi đã 41 tuổi, chơi hơn 1.500 trận trong 24 năm qua. Quần vợt đối xử với tôi hào phóng hơn những gì tôi từng mơ ước, và lúc này tôi chấp nhận cho một sự kết thúc".

Federer giải nghệ ở tuổi 41
Federer giải nghệ ở tuổi 41

"Đây là quyết định buồn vui lẫn lộn. Tôi sẽ bỏ lỡ toàn bộ những giải đấu sắp tới, nhưng sẽ có nhiều chuyện để vui mừng. Tôi xem bản thân là một trong những người may mắn nhất thế giới. Tôi đã được ban cho tài năng đặc biệt, thực hiện nó ở trình độ mà tôi chưa từng tưởng tượng", FedEx chia sẻ.

Roger Federer thừa nhận chấn thương liên miên trong 3 năm qua là nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định này. Người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến "Tàu tốc hành" tham dự bất cứ giải Grand Slam hay giải nào thuộc ATP Tour nào nữa.

Federer thông báo anh chỉ có thể dự Laver Cup 2022 - giải đấu đồng đội mang tính chất biểu diễn vào tuần tới, trước khi chính thức treo vợt.

Federer là một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử quần vợt
Federer là một trong những VĐV vĩ đại nhất lịch sử quần vợt

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Roger Federer từng giành 20 Grand Slam, trong đó có 8 giải Wimbledon, 6 Australian Open, giữ kỷ lục 5 lần liên tiếp vô địch US Open và giành Roland Garros năm 2009.

Federer cũng sở hữu tổng cộng 103 danh hiệu, có 310 tuần ngự trị ở vị trí số 1 thế giới, trong đó có kỷ lục 237 tuần liên tiếp. Federer cũng giành 6 danh hiệu ATP Finals, HC Bạc đơn nam Olympic 2012 và HC Vàng đôi nam Olympic 2008.