Tàu ngầm tối tân Nhật Bản tới Philippines khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đông

ANTĐ - Tàu ngầm JS Oyashio của Nhật Bản ngày 3-4-2016 đã lần đầu tiên cập cảng của Philippines trong 15 năm, thể hiện mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông sau những hành động của Trung Quốc ở vùng biển này.

Tàu ngầm JS Oyashio cập cảng Subic hôm 3-4

Đây là một trong những tàu ngầm mới nhất và lớn nhất trong lực lượng Hải quân Nhật Bản. Nó được hai tàu khu trục Nhật Bản JS Ariake và JS Setogiri đi theo hộ tống khi tiến vào cảng Subic trong chuyến thăm thiện chí kéo dài 3 ngày tới Philippines.

“Đây chỉ là một cuộc tập trận với mục tiêu chính là huấn luyện các sĩ quan và không nhằm vào bất kỳ nước nào”, thuyền trưởng Hiraoki Yoshino thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản nói với các phóng viên. Ông Yoshino cho biết thêm, chuyến thăm này nhằm tăng cường lòng tin giữa Nhật Bản và Philippines.

Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự “Vai kề vai” vào ngày 4-4, trong đó có kịch bản giả định là tái chiếm một hòn đảo bị quân địch chiếm đóng ở Biển Đông. Trong cuộc tập trận này, Nhật Bản tham gia với tư cách là quan sát viên.

Nhật Bản đã hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực giám sát trên Biển Đông bằng việc cho nước này thuê ba máy bay trinh sát TC-90.